PAMS42: Chia sẻ kinh nghiệm Lục quân các nước

H.Vũ 21/08/2018 07:00

Ngày 20/8, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Hoa Kỳ đồng tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42).

Hội thảo với sự tham dự của Lục quân 27 nước khu vực Ấn Độ Dương - Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm: Anh; Ấn Độ; Australia; Bangladesh; Campuchia; Canada; Chile; Fiji; Hàn Quốc; Hoa Kỳ; Indonesia; Lào; Malaysia; Myanma; Mông Cổ; Nepal; Nhật Bản; New Zealand; Papua New Guinea; Pháp; Philippines; Singapore; Sri Lanka; Thái Lan; Tonga; Trung Quốc; Việt Nam.

Trong Lễ Khai mạc, Thượng tướng Phan Văn Giang- Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam đã phát biểu chào mừng.

Chương trình PAMS-42, có 3 phiên họp toàn thể: Phiên toàn thể thứ nhất: “Ứng phó ban đầu của các Lực lượng Lục quân trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa”. Phiên toàn thể thứ hai: “Hợp tác đa phương trong Hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa”. Phiên toàn thể thứ ba: “Nâng cao vai trò của hợp tác khu vực trong Hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa”.

Tại buổi họp báo, Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDViệt Nam nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai đồng tổ chức cùng với Hoa Kỳ.

PAMS là sự kiện được tổ chức hàng năm, là dịp các sĩ quan cấp cao Lục quân các nước chia sẻ những kinh nghiệm và bài học quý báu trong công tác cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, mà Việt Nam gọi là cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn.

Việc tổ chức PAMS lần này thể hiện Việt Nam là bạn, là thành viên có trách nhiệm với các đối tác tin cậy, qua đó cũng giới thiệu cho bạn bè quốc tế hiểu biết thêm về QĐND Việt Nam, quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    PAMS42: Chia sẻ kinh nghiệm Lục quân các nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO