Phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc

Quốc Định 13/01/2016 16:19

Ngày 13/1, tại TP HCM, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức Hội nghị lần thứ 4 khóa VII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Lê Bá Trình dự và phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình khẳng định, là thành viên tích cực, đặc biệt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thời gian qua và năm 2015, GHPGVN các cấp đã không ngừng phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, tích cực hiện thực hoá phương châm “Đạo pháp - Dân tộc và CNXH” trong thực hiện giáo lý của Đức Phật và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động của Giáo hội các cấp.

Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đánh giá cao những kết quả hoạt động của các cấp Giáo hội trong năm 2015.

Trong đó, có nhiều công việc với kết quả tốt đáng ghi nhận, cụ thể: Việc tổ chức Hội nghị Tăng sự toàn quốc vào tháng 6/2015 tại Bái Đính, Ninh Bình đã nhìn thẳng vào thực trạng vấn đề tăng sự và đưa ra Nghị quyết với 9 điểm chính nhằm tăng cường công tác quản lý tăng ni, tự viện, là những vấn đề cốt lõi để thực hiện trang nghiêm Giáo hội; Việc tổ chức lễ hội và hội thảo hoằng pháp tại các vùng miền khác nhau; Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều chùa, tự viện và Ban trị sự GHPGVN các tỉnh, thành đã tổ chức nhiều đại lễ cầu siêu cho anh linh các anh hùng, liệt sỹ tại các nghĩa trang lớn với nghi thức quốc gia, thể hiện tấm lòng tri ân những người đã hi sinh vì độc lập dân tộc.

Đặc biệt, năm qua, Giáo hội đã thành lập được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu, hoàn thành việc kiện toàn tổ chức Giáo hội tại 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, là một dấu ấn đặc biệt của quá trình phát triển, hoàn thiện tổ chức của GHPGVN từ năm 1981 đến nay…

Về hoạt động xã hội, từ thiện và chăm lo phát triển cộng đồng, thực hiện an sinh xã hội, Giáo hội đã có nhiều hoạt động ý nghĩa. Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, trong năm qua, Giáo hội tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của hơn 50 cơ sở/ trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật và 150 cơ sở Tuệ Tĩnh đường, các trung tâm khám chữa bệnh đông y và tây y trên cả nước.

Giáo hội đã tham gia cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, tham gia tích cực ủng hộ phong trào xóa đói giảm nghèo, chăm sóc các đối tượng người có công với đất nước. Phát quà từ thiện, xây cầu, làm đường, xây dựng Nhà đại đoàn kết, phát xe lăn, hiến máu nhân đạo, quỹ khuyến học, ủng hộ các chiến sỹ biển đảo bám biển Hoàng Sa, Trường Sa của Tổ quốc… với kết quả công tác từ thiện xã hội năm 2015 đạt trên 1.172 tỷ đồng.

Giáo hội tiếp tục tăng cường các hoạt động đối ngoại nhân dân Phật giáo, góp phần tích cực vào hoạt động đối ngoại chung của đất nước.

Năm qua, GHPVN đã thể hiện vai trò nòng cốt, tích cực, cùng với 39 tổ chức tôn giáo bạn phối hợp với UBTƯMTTQ Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” được tổ chức từ ngày 01 đến 03/12/2015 tại Huế.

Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đóng góp thêm một số nhiệm vụ trọng tâm được nêu lên trong Nghị quyết, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2016 của UBTƯ MTTQ Việt Nam liên quan đến tổ chức và hoạt động của Giáo hội với tư cách là một thành viên tích cực của Mặt trận để Hội nghị quan tâm thêm, đó là: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ luôn phối hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng Giáo hội thực hiện tốt các trọng tâm công tác Phật sự như: hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đại biểu GHPGVN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo quy định của Hiến chương GHPGVN.

Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN (7/11/1981 - 7/11/2016). Tổ chức tốt Diễn đàn Phật giáo Quốc tế chào mừng một năm cộng đồng Asean; Thông qua hoạt động Phật sự để thường xuyên tiếp thu, tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của quý vị chức sắc, Phật tử gửi về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam để kịp thời phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; Tiếp tục vận động tăng ni và phật tử trong và ngoài nước tham gia xã hội hóa ở nhiều lĩnh vực khác nhau; Tiếp tục phối hợp cùng Mặt trận phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về cội nguồn; Đặc biệt là phối hợp triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu ở các địa phương trong cả nước;…

Dịp này, thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, bằng ghi công cao quý nhất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các vị trong Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự GHPGVN.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO