Phát huy vai trò của người có uy tín

Quốc Định 06/11/2015 06:10

Ngày 5/11, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh  dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chính sách đối với các dân tộc.

Phát huy vai trò của người có uy tín

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh phát biểu
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Báo cáo với đoàn công tác, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương, ông Đặng Nhơn Ái – Trưởng Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh cho biết, hiện toàn tỉnh có 20 dân tộc thiểu số với khoảng 4.500 hộ, 17.130 nhân khẩu, chiếm gần 1% dân số toàn tỉnh.

Thời gian qua, tỉnh Bình Dương tiếp tục phối hợp thực hiện một số chương trình, chính sách để hỗ trợ đồng bào dân tộc thuộc các xã khó khăn của địa phương như Chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, BHYT, cho vay phát triển sản xuất, học tập; hỗ trợ nước sinh hoạt, có đội ngũ y, bác sỹ, trang thiết bị y tế, bảo đảm việc khám, chữa bệnh cho đồng bào với các chương trình phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng các loại vắcxin cho trẻ em ... 48 xã được đầu tư xây dựng nông thôn mới đều là các xã có đông đồng bào dân tộc.

Năm 2006, tỉnh Bình Dương đã được công nhận hoàn thành cơ bản mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới vùng xa.

Tuy nhiên, việc thực hiện các chính sách trên cũng gặp không ít những khó khăn, do vậy ông Huỳnh Văn Nhị - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đề nghị, UBND tỉnh có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Tổ chức xây dựng hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc của địa phương; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về dân tộc. Bên cạnh đó, ông Nhị cũng đề nghị Ban Thường trực UBTƯ MTTQ cần có hướng dẫn cụ thể về chính sách đối với người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh đánh giá cao kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kết quả công tác tuyên truyền rất rõ nét, được thể hiện đa dạng hình thức, cụ thể, đặc biệt là các hoạt động nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào với chính sách khuyến học, chính sách đào tạo nghề, bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Cũng nhờ vậy mà tiêu chí chuẩn nghèo của tỉnh Bình Dương luôn cao hơn nhiều so với chuẩn nghèo của cả nước.

Dù số lượng đồng bào dân tộc không nhiều nhưng đây là địa bàn rất quan trọng về mọi mặt nên cần phải đầu tư quan tâm đến các chính sách cho đồng bào. Tăng cường hơn trong việc phát huy lực lượng cốt cán trong cộng đồng các đồng bào dân tộc, tránh những kẻ xấu lợi dụng vấn đề dân tộc để kích động. Cần có tiêu chí cụ thể đối với người uy tín; tìm ra các cá nhân, các tổ chức hoạt động tốt để biểu dương, giúp đỡ… Ở cấp địa phương, Mặt trận cần có kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, phối hợp tốt với các cơ quan để công tác dân tộc ngày càng hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò của người có uy tín

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO