Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi

29/06/2015 20:47

Chiều 29-6, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ngãi, đã có buổi tiếp xúc cử trị (TXCT) tại UBND xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
trao đổi với cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri Quảng Ngãi chiều 29-6-2015


Tại buổi TXCT, bà Đinh Thị Phương Lan, UVUB Đối ngoại Quốc hội, Phó đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện Đoàn ĐBQH đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. Theo đó Quốc hội đã thông qua 11 luật, 9 nghị quyết và cho ý kiến về 15 dự án luật khác nhằm tiếp tục khiển khai thi hành, thể chế hóa Hiến pháp. Quốc hội đã thông qua Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Luật MTTQVN (sửa đổi)...

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi - 1

Quang cảnh buổi TXCT tại xã Tịnh Hiệp

Về Kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách nhà nước. Hệ thống các chỉ tiêu năm 2014 có 13/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch Quốc hội đề ra. Tái cơ cấu nền kinh tế đạt được một số kết quả nhất định. Thu ngân sách đạt khá. Chất lượng giáo dục, y tế được cải thiện; đời sống của người dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm; chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả… Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Tuy nhiên, các vị đại biểu Quốc hội cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như việc triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế còn chậm; hoạt động SXKD của doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn; tốc độ tăng trưởng nông nghiệp giảm liên tiếp trong nhiều năm qua ảnh hưởng đến đời sống nông dân; việc kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh-quốc phòng chưa đạt hiệu quả cao, nhiều chính sách đã ban hành chậm thực hiện;…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi - 2

Bà Đinh Thị Phương Lan, UVUB Đối ngoại Quốc hội, Phó đoàn ĐBQH tỉnh,
đại diện Đoàn ĐBQH đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

Tại kỳ họp này, có 3.854 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội; 157 câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Trưởng ngành. Quốc hội đã tiến hành chất vấn trực tiếp 4 Bộ trưởng: Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng; Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ Nguyễn Quân; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu làm rõ thêm những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH. Báo cáo cũng nêu nhiều vấn đề quan trọng khác.

Tại buổi TXCT, các cử tri đã vui mừng với những kết quả đã đạt được, phấn khởi với sự thành công của kỳ họp lần này. Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng: Quốc hội cần xem xét các dự án lấn sông, lần biển một cách cẩn trọng; tình trạng phá rừng còn diễn ra ở nhiều địa phương. Quan tâm giải quyết các chế độ cho người có công, TNXP còn tồn tại; cần đầu tư nâng cấp về thủy lợi, kênh mương nội đồng, các đập liên quan để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp; cần nâng cấp các Trung tâm y tế, các Trạm y tế để đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho người dân…

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi - 3

Cử tri Nguyễn Văn Tại, phát biểu tại buổi TXCT

Cử tri Nguyễn Văn Tại (58 tuổi), thôn Hội Đức, cho rằng: “Việc chặt phá rừng nguyên sinh và thu đất rừng của dân không có quyết định, không có đền bù kể cả công khai phá trồng rừng, cần xem xét lại để quyền lợi chính đáng của người dân được đảm bảo”.

Tuy nhiên, các vấn đề cử tri nêu, nhất là vấn đề đầu tư thủy lợi; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chế độ chính sách, tranh chấp đất rừng,… đã được đại diện các cấp chính quyền địa phương, các ngành liên quan trả lời cụ thể, rành mạch.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi - 4

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
giải thích cụ thể nhiều kiến nghị của bà con tại cuộc TXCT

Tại cuộc TXCT, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đánh giá cao tinh thần và những ý kiến của cử tri. Phó chủ tịch khẳng định: “Trời rất nóng mà bà con đi đông đủ và có những câu hỏi cũng rất “nóng”, vì nó liên quan đến đời sống thiết thực và quyền lợi chính đáng của người dân. Những kiến nghị chính đáng của bà con nhất định sẽ được giải quyết. Nhưng đề nghị bà con cần có ý kiến cụ thể, tránh tình trạng kiến nghị chung chung”. Phó chủ tịch cũng giải thích cụ thể nhiều kiến nghị của bà con. Những vẫn đề liên quan đến cấp tỉnh, đến Quốc hội, đoàn ĐBQH tiếp thu và hứa chuyển đến các cấp liên quan và Quốc hội trong kỳ họp tới.

TẤN THÀNH – CHÍ ĐẠI

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim, tiếp xúc cử tri tại Quảng Ngãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO