Phó Chủ tịch Lê Bá Trình dẫn đầu đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia

T/H: Đức Thuận 10/10/2015 17:12

Tiếp sau chuyến thăm và làm việc tại nước CHDCND Lào, Đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia từ 8/10 đến 11/10/ 2015 theo lời mời của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Cùng đi có các đồng chí đại diện các Ban, đơn vị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Min Khin - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia -
Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia - Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đã có buổi tiếp thân mật và làm việc với Phó Chủ tịch Lê Bá Trình và đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam

Sau khi đến Thủ đô Phnom Penh, chiều 9/10 đồng chí Min Khin - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia - Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia đã có buổi tiếp thân mật và làm việc với Phó Chủ tịch Lê Bá Trình và đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam.

Tại buổi tiếp đồng chí Min Khin - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia - Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campu chia bày tỏ vui mừng đón đồng chí Lê Bá Trình Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sang thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia. Đồng thời nhấn mạnh, để có được đất nước Capuchia phát triển như ngày hôm nay, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia và nhân dân Campuchia không bao giờ quên ơn sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam trong đấu tranh chống lại chế độ diệt chủng Pôn Pốt để giành độc lập cho nhân dân Campuchia cũng như trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Đồng chí Min Khin đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và giúp đỡ hiệu quả của MTTQ Việt Nam đối với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, đặc biệt là thông qua việc tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Việt Nam- Lào và Campuchia cũng như triển khai xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và nhiều hoạt động hợp tác thiết thực khác nhằm tăng cường hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với đồng chí Min Khin, đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vui mừng được trở lại thăm đất nước và nhân dân Campuchia anh em, cũng như được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế- xã hội của Campuchia trong những năm gần đây. Đồng thời cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ sự phát triển của Campuchia cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. Về mối quan hệ hợp tác giữa Mặt trận hai nước thời gian qua, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình vui mừng nhận thấy hai bên đã có sự phối hợp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn, nhất là trên lĩnh vực trao đổi đoàn cấp cao giữa Mặt trận hai nước, thường xuyên trao đổi tình hình, chia sẻ kinh nghiệm công tác Mặt trận của nhau, chỉ đạo Mặt trận các địa phương có chung đường biên giới tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, hỗ trợ và phối hợp xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Cũng trong buổi làm việc Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đã đề xuất với Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia một số nội dung có liên quan đến tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam- Campuchia như: Quan tâm đến nguyện vọng học tiếng Việt của cộng đồng người Việt tại Campuchia; Đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác giữa phật giáo hai nước. Trong không khí đoàn kết, hữu nghị thắm tình anh em, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình và đồng chí Min Khin đã thống nhất những nội dung mà Mặt trận hai nước quan tâm nhằm tăng cường thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Mặt trận hai nước trong thời gian tới. Trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trật Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2013-2016.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia lần này, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đã đến chào, thăm sư Sao Chanthol, Phó Tổng cục thanh tra phật học quốc gia, chủ trì chùa Lang Ka và Đại diện Vua sư phật giáo phái tiểu thừa Buor Kry Vương quốc Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. Phó Chủ tịch Lê Bá Trình đánh giá cao vai trò và những đóng góp của phật giáo hai nước đối với việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Cám ơn những nhận xét tốt đẹp của sư Sao Chanthol, Phó Tổng cục thanh tra phật học quốc gia, chủ trì chùa Lang Ka và Đại diện Vua sư phật giáo phái tiểu thừa Buor Kry Vương quốc Campuchia dành cho MTTQ Việt Nam cũng như quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình mong rằng trong thời gian tới phật giáo hai nước sẽ tăng cường các họạt động giao lưu, hợp tác, giáo dục các tín đồ và nhân dân hai nước ngày càng hiểu sâu sắc và ghi nhớ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, qua đó tích cực góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam- Campuchia phát triển bền vững.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Lê Bá Trình cùng đoàn công tác của MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam ở Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia ./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI TIẾP ĐÓN:

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Lê Bá Trình dẫn đầu đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương MTTQ thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO