Phối hợp bảo vệ an ninh và tăng cường giao thương biên giới

R.C.Kim 23/08/2015 21:08

(ĐĐK) Mới đây, tại huyện Đăk Chưng (Lào) đã diễn ra Hội nghị phối hợp bảo vệ an ninh biên giới và hợp tác phát triển kinh tế, xã hội lần thứ XIII, giữa huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) với huyện Đăk Chưng (tỉnh Sê Kông) và huyện Xản Xay (tỉnh Attapư) nước CHDCND Lào.

Hội nghị đã thống nhất phương hướng kế hoạch hợp tác để bảo vệ an ninh biên giới và phát triển kinh tế xã hội trong năm 2016. Theo đó sẽ phối hợp chặt chẽ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và giải quyết xử lý các đối tượng xấu trên địa bàn, tiếp tục hỗ trợ các loại giống cây trồng (bời lời, cà phê), khuyến khích việc trao đổi, mua bán các sản phẩm nông nghiệp theo điều kiện thực tế của mỗi bên; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được qua lại để trao đổi mua, bán trên cơ sở phù hợp theo hệ thống pháp luật của mỗi nước; khuyến khích, thúc đẩy các tổ chức kinh doanh thu mua các sản phẩm do nhân dân tự sản xuất và các lâm sản không bị ngăn cấm để tăng thu nhập, tháo gỡ sự khó khăn của nhân dân sống dọc biên giới...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phối hợp bảo vệ an ninh và tăng cường giao thương biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO