Phú Thọ: Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII

Trung Hiếu 08/10/2015 16:45

Ngày 8/10, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với sự tham dự của đại diện các tổ chức đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóp góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng. Các ý kiến bày tỏ nhất trí cao về cấu trúc trình bày của dự thảo theo những chuyên đề lớn, ở mỗi chuyên đề đều có mục đánh giá tình hình và phương hướng, nhiệm vụ. Tuy vậy các đại biểu cho rằng, ở các phần chuyên đề trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng, phần phân tích về tình hình trình bày còn dài, nhiều ý bị lặp, nên được cô đọng lại để tập trung cho phần phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp. Đối với phần đánh giá nguyên nhân hạn chế và kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015), Dự thảo cần nêu thêm một trong những nguyên nhân yếu kém là do vấn đề về năng lực tư duy kinh tế còn chậm, hạn chế, khuyết điểm của một bộ phận công chức, viên chức, Đảng viên trong bộ máy nhà nước hiện nay. Bên cạnh đó, báo cáo cần đưa nội dung kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong 5 năm qua và đưa ra số liệu thực tế minh chứng cho những thay đổi của đất nước giai đoạn 2011-2015.

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ Trần Phù Tiêu phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó các đại biểu cũng đề nghị dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng cần tập trung nêu những giải pháp về phát triển hợp tác xã kiểu mới, nông nghiệp, công nghiệp để xác định rõ lĩnh vực nào là nền tảng của kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới. Đối với vấn đề giáo dục, các đại biểu đề nghị làm rõ về việc đóng học phí trong các trường học hiện nay và định hướng giải quyết việc làm cho sinh viên đại học trong 5 năm tới. Đối với phần hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa các đại biểu cũng đề nghị Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng cần đề cập sâu hơn đến lĩnh vực kinh tế tập thể, chính sách đất đai. Trong việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, các ý kiến cho rằng Dự thảo cần làm rõ vấn đề kiểm soát quyền lực của các cấp chính quyền.

Theo Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Phú Thọ Trần Phù Tiêu những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp thu, tổng hợp để báo cáo UBTWMTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Thọ: Góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO