Quân khu 7 kỷ niệm 70 năm truyền thống

Thành Luân Ảnh: Hồng Phúc 04/12/2015 14:29

Ngày 4/12, tại TP HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2015).

Quân khu 7 kỷ niệm 70 năm truyền thống

Đại tướng Lê Đức Anh cùng Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa
xúc động trong giây phút gặp mặt tại lễ kỷ niệm.

Đến dự lễ kỷ niệm có nguyên Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn; nguyên Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Huỳnh Đảm.

Các đoàn quốc tế về dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia; bà Men Som On, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia; Đại tướng Neang Phat, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia; Trung tướng Thoong Loi Si Li Vông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào.

Quân khu 7 kỷ niệm 70 năm truyền thống - 1

Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Huỳnh Đảm cùng
đại diện các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội dự lễ kỷ niệm.

Đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng có sự tham dự của các Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lê Văn Dũng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi lẵng hoa chúc mừng 70 năm truyền thống Quân khu 7.

Buổi lễ kỷ niệm còn có sự tham dự của 19 Mẹ VNAH đại diện cho 10.957 Mẹ VNAH; 57 Anh hùng LLVTND đại diện cho 450 Anh hùng LLVTND của toàn quân khu cùng khoảng 4.000 đại biểu các cơ quan trung ương, địa phương và đại biểu quốc tế về dự.

Quân khu 7 kỷ niệm 70 năm truyền thống - 2

Trung tướng Phạm Văn Dỹ đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Đọc diễn văn khai mạc lễ kỷ niệm, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, cách đây vừa tròn 70 năm tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Hội nghị Quân sự Nam bộ lần đầu tiên do Xứ ủy tổ chức đã quyết định thành lập các Chiến khu 7, 8, 9.

Do nhiệm vụ quân sự trong từng thời kỳ có sự thay đổi nên địa giới quân sự, tổ chức và tên gọi cũng thay đổi nhiều lần và những biến động lịch sử trong chiến tranh giải phóng dân tộc, yêu cầu của cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc đã từng bước gắn kết miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ thành một địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng – Đó chính là Quân khu 7 ngày nay.

Sinh ra trong bão táp cách mạng, mà điển hình là cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, các lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, nêu cao khí phách, tinh thần cách mạng của Nam bộ - Thành đồng Tổ quốc.

Điển hình trong cuộc kháng chiến chống Pháp cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào Nam bộ “Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ… Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc đấu tranh của chúng ta là chính đáng”. Đáp lại lời kêu gọi của Bác Hồ, các lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đoàn kết một lòng, không quản hi sinh gian khổ, cùng đồng bào các tỉnh, thành miền Đông Nam bộ và cực Nam Trung bộ lập lên những chiến công vang dội làm phá sản chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, góp phần cùng cả nước làm nên thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ.

Quân khu 7 kỷ niệm 70 năm truyền thống - 3

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn thừa ủy quyền của
Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Quân công
hạng Nhất cho Quân khu 7

Trong kháng chiến chống Mỹ, Quân khu 7 là một trong những nơi liên tiếp đụng đầu lịch sử giữa cách mạng và Mỹ - ngụy. Nhiều chiến lược, chiến dịch quy mô lớn của Mỹ - ngụy đã bị đẩy lùi.

Trong khi đó, các lực lượng chủ lực của quân khu cùng phối hợp với những trận đánh tiêu biểu ở nhiều nơi, làm nên Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ cũng nhấn mạnh, ngay sau hai cuộc kháng chiến cứu nước, Quân khu 7 tiếp tục tham gia vào công cuộc tái thiết đất nước, bước ngay vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân, hàn gắn vết thương chiến tranh; Đồng thời chuẩn bị ngay vào nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế cùng nước bạn Campuchia chống lại họa diệt chủng Pôn-pốt Iêng sa ry.

Đáng chú ý, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, Quân khu 7 cũng đã góp sức đáng kể vào xây dựng các cơ sở chính trị, tăng cường thế trận lòng dân, chủ động giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, với các hoạt động phối hợp trong phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, tham gia cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra thiên tai,…

Quân khu 7 kỷ niệm 70 năm truyền thống - 4

Đại tướng Tea Banh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia
trao tặng Huân chương Hữu nghị
hạng Nhất cho Quân khu 7.

Quân khu 7 kỷ niệm 70 năm truyền thống - 5

Trung tướng Thông Lơi Si Ti Vông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào
trao tặng Huân chương Ít-xa-la Hạng 2 cho Quân khu 7.

Với 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất; 819 lượt đơn vị và 450 cán bộ, chiến sĩ được tuyên dương Anh hùng LLVTND; cùng nhiều Huân huy chương cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, các lực lượng vũ trang Quân khu 7 cần thường xuyên cảnh giác; kế thừa, phát huy truyền thống, phát triển lực lượng, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược để tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, trọng tâm là xây dựng các tỉnh, quận, huyện trên địa bàn Quân khu thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng đề nghị Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, gắn xây dựng tế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; đẩy mạnh xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 lớn mạnh về mọi mặt, trong đó lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở để nâng cao sức mạnh tổng hợp; gắn kết chặt chẽ giữa quốc phòng – an ninh, đối ngoại.

Quân khu 7 kỷ niệm 70 năm truyền thống - 6

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị
phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm.

“Chúng ta cần xây dựng một khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, nhất là các căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa để thực hiện tốt chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Trong đó, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển".

Bên cạnh đó, "Quân khu 7 cũng cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4; đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng cấp ủy gương mẫu, nói và làm theo Nghị quyết của Đảng…”, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị.

Quân khu 7 kỷ niệm 70 năm truyền thống - 7

Khoảng 4.000 đại biểu trung ương, địa phương,
các lực lượng vũ trang về dự lễ kỷ niệm.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Thừa ủy quyền của Quốc vương Campuchia, Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia đã trao tặng Huân chương Hữu nghị hạng Nhất cho Quân khu 7; Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Trung tướng Thông Lơi Si Ti Vông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng CHDCND Lào đã trao tặng Huân chương Ít-xa-la Hạng 2 cho Lực lượng Vũ trang Quân khu 7.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quân khu 7 kỷ niệm 70 năm truyền thống

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO