‘Quảng Bình - Vùng đất của những khát vọng mới’

Xuân Thi 27/08/2018 15:59

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Quảng Bình không chỉ là chốn dung thân mà còn là vùng đất ấp ủ những khát vọng mới, những khởi nghiệp mới của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi đến với vùng đất này”.

‘Quảng Bình - Vùng đất của những khát vọng mới’

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 27/8, tại thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018 với chủ đề “Quảng Bình - Hợp tác và phát triển bền vững”.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Dự hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh Quảng Bình trong việc chủ động, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tổ chức xúc tiến đầu tư.

Theo Thủ tướng, đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với Quảng Bình; là cơ hội tốt để Quảng Bình quảng bá, giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh và cũng là dịp để các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước có điều kiện nghiên cứu, tìm hiểu các cơ hội đầu tư vào tỉnh.

“Quảng Bình phải tạo nên làn gió Đại Phong mới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định.

‘Quảng Bình - Vùng đất của những khát vọng mới’ - 1

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và đại diện Bộ ngành, tỉnh Quảng Bình chủ trì Hội nghị.

Về tiềm năng du lịch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quảng Bình có rừng, có biển, có sân bay, có cảng biển, có hệ thống giao thông khá đồng bộ; có nhiều di tích lịch sử, danh thắng nổi tiếng, nhiều di sản văn hóa, tâm linh như: đường Trường Sơn huyền thoại, hang Tám Cô, bến phà Long Đại… Đặc biệt, Quảng Bình có Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là “Vương quốc hang động” với gần 400 hang động lộng lẫy, huyền ảo...

“Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để tỉnh Quảng Bình phát triển du lịch và thực sự đã là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế. Quảng Bình hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển thành một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, là vùng đất huyền bí, một “viên kim cương xanh” độc nhất vô nhị ở châu Á”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho rằng, với Quảng Bình, chiến lược trung tâm phải là dịch vụ hóa nền kinh tế, phát huy tối đa mũi nhọn du lịch, song song với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa và tự nhiên, tạo sự kết nối lan tỏa đến nhiều vùng miền khác của cả nước.

Thủ tướng mong muốn, Quảng Bình phải biết “góp gió thành bão”, liên kết du lịch cùng với các địa phương khác để ngành du lịch Việt Nam đi xa hơn, có sức cạnh tranh và hội nhập toàn cầu, thúc đẩy xu hướng du lịch toàn thế giới, hướng về những giá trị chúng ta đang có.

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình không chỉ làm tốt công tác quản lý nhà nước mà còn phải là chính quyền đối thoại, lắng nghe ý kiến của người dân, của doanh nghiệp.

Lãnh đạo tỉnh cần tiếp thu những đóng góp, đặc biệt trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản; đồng thời phải biết mời chọn những người thợ khéo, tức là nhà đầu tư có tài, có tâm, có tầm để “viên kim cương xanh” của du lịch Việt Nam sẽ tỏa sáng lâu dài trên bản đồ du lịch quốc tế.

‘Quảng Bình - Vùng đất của những khát vọng mới’ - 2

Lễ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Bình năm 2018.

Bên cạnh phát triển du lịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rẳng, Quảng Bình cần phải chú trọng đến lĩnh vực chế biến lâm sản, phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dân tộc rất ít người.

Chia sẻ với các nhà đầu tư khi đến với Quảng Bình, vùng đất của gió Lào, cát trắng, Thủ tướng mong muốn “đừng để cơn gió Lào nào thổi bay lời hứa đầu tư và những cam kết nguồn lực, lời hứa tôn trọng di sản, các bản sắc văn hóa, môi trường tự nhiên”.

Để có một sự cam kết bền vững, Thủ tướng cũng thẳng thắn đề nghị các nhà đầu tư “hứa nhưng không làm hoặc làm hoàn toàn không tương xứng với lời hứa mà không có lý do chính đáng thì tốt nhất, hãy tránh xa những hội nghị xúc tiến đầu tư”.

Nhắc lại lời của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm: “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nói, “Quảng Bình không chỉ là chốn dung thân mà còn là vùng đất ấp ủ những khát vọng mới, những khởi nghiệp mới của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi đến với vùng đất này”.

Tại hội nghị, 66 dự án đã được tỉnh Quảng bình trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Biên bản thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng số vốn đầu tư 168.869 tỷ đồng, tương đương 7,34 tỷ USD. Trong đó, trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 36 dự án của 23 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư 29.717 tỷ đồng (tương đương 1,29 tỷ USD); trao thảo thuận hợp tác đầu tư cho 30 dự án của 24 nhà đầu tư với tổng số vốn đầu tư 139.152 tỷ đồng (tương đương 6,05 tỷ USD).

‘Quảng Bình - Vùng đất của những khát vọng mới’ - 3

Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Nhân dịp này, cũng đã diễn ra lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội. Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng trao Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình cho đại diện lãnh đạo tỉnh.

Cũng tại hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận số tiền 10,56 tỷ đồng từ các nhà đầu tư dành tặng cho quỹ an sinh xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Quảng Bình - Vùng đất của những khát vọng mới’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO