Quảng Ninh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND và 2 Phó Chủ tịch HĐND

Xuân Quảng 26/01/2019 16:45

Sáng nay, 26/1, tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh quan trọng, trong đó có các Phó Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch HĐND.

Quảng Ninh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND và 2 Phó Chủ tịch HĐND

Phó Chủ tịch UBND và 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh ra mắt tại kỳ họp.

Với tỷ lệ trên 98%, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bầu ông Bùi Văn Khắng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh vào vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Bùi Văn Khắng, 48 tuổi, quê quán xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Luật, cao cấp Lý luận chính trị.

Các đại biểu HĐND tỉnh cũng thống nhất cao bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vũ Văn Diện, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Ninh đối với ông Vũ Xuân Diện và bà Trịnh Thị Minh Thanh để chuyển sang nhiệm vụ mới.

Kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm 2 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh là ôngNguyễn Xuân Ký và ông Nguyễn Đức Thành; đồng thời bầu bổ sung bà Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính và ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Quảng Yên giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, 46 tuổi, quê quán xã Lê Ninh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Văn Hồi, 49 tuổi, quê quán xã Kim Chân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.
HĐND tỉnh Quảng Ninh cũng miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, tại kỳ họp cũng đã thống nhất biểu quyết dùng 366 tỷ đồng hỗ trợ của Trung ương để lồng ghép giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến đường ven biển Quảng Ninh-Nghệ An trùng với cao tốc Vân Đồn-Móng Cái.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, cao tốc Vân Đồn-Móng Cái có khoảng 527 ha đất sẽ thu hồi phục vụ dự án; tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là 1.681 hộ; có phải tái định cư và 320 ngôi mộ phải di chuyển. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.454 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND và 2 Phó Chủ tịch HĐND

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO