Sớm khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

Việt Thắng 19/09/2017 08:15

Chiều ngày 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả triển khai thi hành Hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTV Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết trong năm 2017. Cùng ngày, tại phiên họp đã thảo luận về dự án Luật Quy hoạch.

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết cơ bản đã được khắc phục nhưng chưa triệt để, số văn bản nợ ban hành đến nay vẫn còn 13 văn bản. Chất lượng một số văn bản quy định chi tiết vẫn còn hạn chế, vẫn còn có sai sót; một số nội dung được luật giao quy định chi tiết, nhưng được bổ sung mới ở giai đoạn chỉnh lý, chưa được đánh giá tác động, tổng kết việc thí điểm thực hiện trên thực tế, dẫn đến không thể ban hành được văn bản quy định chi tiết.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, các báo cáo chưa đánh giá, làm rõ được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc cơ quan soạn thảo chưa tích cực chuẩn bị đúng tiến độ trình văn bản theo đúng kế hoạch.

“Tình hình vi phạm pháp luật, tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được khắc phục. Ngược lại có một số vụ việc xu hướng nghiêm trọng hơn; nhiều vụ án lớn đang được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý; tai nạn giao thông, cháy nổ, khai thác tài nguyên trái phép vi phạm quản lý đất đai, xây dựng, công chức, công vụ, tỷ lệ thương vong ở mức cao; hiện tượng buôn lậu, buôn thuốc tân dược giả, không công bố dịch theo quy định hoặc lợi dụng quy định của bảo hiểm y tế để trục lợi cũng là những tồn tại, hạn chế trong thi hành pháp luật đang diễn ra, gây nhiều nhức nhối trong xã hội, làm xói mòn niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước. Đòi hỏi các cơ quan thực thi pháp luật phải khẩn trương có những biện pháp ứng phó kịp thời, xử lý nghiêm minh, bảo đảm thực thi đúng pháp luật, củng cố lòng tin của người dân”- ông Định nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, công tác xây dựng luật hiện nay còn hạn chế là do chưa thực hiện tốt nghiêm pháp luật, đặc biệt là Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ tổng kết đánh giá. Do đó trong thời gian tới, cần tổ chức triển khai thực hiện pháp luật cho tốt, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong việc thực hiện.

Dù đã được đưa ra Quốc hội thảo luận 2 lần, cũng như nhiều lần tại TVQH song thảo luận về dự án Luật Quy hoạch nhiều ý kiến trong TVQH vẫn bày tỏ nhiều băn khoăn, nhất là việc sửa các luật có liên quan khi sửa luật này. Điểm băn khoăn nhất chính là Chính phủ đề xuất danh mục 24 luật quy định về quy hoạch cần sửa đổi. Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị cần làm rõ cách thức tích hợp các quy hoạch này vào hệ thống quy hoạch quốc gia và cần rà soát những quy hoạch nào cần giữ, quy hoạch nào phải bỏ để sửa đổi quy định của các luật liên quan.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng nên theo phương án dùng 1 luật để sửa nhiều luật. Tuy nhiên Chính phủ cần rà soát xem còn liên quan đến những luật nào nữa không? Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cần thống nhất hoàn thiện báo cáo để gửi cho ĐBQH.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sớm khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO