Sự hài lòng của người dân là động lực để Đà Nẵng phát triển

Dương Thanh Tùng 29/09/2015 08:20

Ngày 28/9, TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV - 2015 với sự tham dự của 282  đại biểu điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua toàn TP trong  5 năm qua cùng các đại diện Ban  ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà  nước - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, đã trao Huân chương Độc lập h

Sự hài lòng của người dân là động lực để Đà Nẵng phát triển

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VIệt Nam Nguyễn Thiện Nhân
phát biểu tại Đại hội.

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBNDTP Đà Nẵng: Những năm qua phong trào thi đua yêu nước của thành phố luôn có sự hưởng ứng tích cực của các ngành, các cấp, các đoàn thể và toàn thể nhân dân, góp phần quan trọng đem lại những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của thành phố.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức phát động và triển khai có hiệu quả như: Thi đua xóa đói giảm nghèo, An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ, phòng chống HIV/AIDS và công tác dạy nghề; phong trào Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua Dân vận khéo; Giải thưởng Chi hội Phụ nữ tiêu biểu; Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè; thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thực hiện tốt chính sách thuế hằng năm; hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế xuất nhập khẩu hằng năm; khen thưởng tổ chức, cá nhân nước ngoài có thành tích trong hoạt động nhân đạo và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phong trào hiến máu tình nguyện; mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; vận động, đóng góp, giúp đỡ cho nạn nhân chất độc da cam; vận động, đóng góp cho công tác từ thiện nhân đạo thành phố…

Sự hài lòng của người dân là động lực để Đà Nẵng phát triển - 1

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VIệt Nam Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Đảng, Nhà nước,
trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho lãnh đạo TP Đà Nẵng.

Với sự nỗ lực phấn đấu và thành tích xuất sắc đạt được trong giai đoạn 2010 - 2015, thành phố Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2015). Nhiều tập thể, cá nhân thuộc thành phố được trao tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Nhà nước. Chủ tịch UBND thành phố đã tặng Cờ thi đua, công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua thành phố và Bằng khen cho hàng ngàn tập thể, cá nhân.

Sự hài lòng của người dân là động lực để Đà Nẵng phát triển - 2

Đại hội Thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ IV - 2015 với sự tham dự
của 282 đại biểu điển hình tiên tiến qua các phong trào
thi đua toàn TP trong 5 năm qua.

Nhìn chung, phong trào thi đua yêu nước thành phố trong giai đoạn 2010 - 2015 có nhiều tiến bộ, đổi mới và có sự lan tỏa rộng hơn. Cấp ủy Đảng, chính quyền đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác thi đua, khen thưởng, tạo được chuyển biến trên nhiều mặt, nhất là trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn mới.

Sự hài lòng của người dân là động lực để Đà Nẵng phát triển - 3

Cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Đà Nẵng,
liên tục đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế tại
Đại hội Thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ IV - 2015.

Tại Đại hội, 20 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBNDTP, 40 tập thể và 222 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước cũng vinh dự được UBND thành phố tặng bằng khen. 12 cá nhân xuất sắc được chọn đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà Nước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt hoan nghênh những cố gắng đặc biệt mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP đã đạt được kể từ Đại hội Thi đua yêu nước TP lần thứ III đến nay – đặc biệt là trong lĩnh vực cải cách hành chính, chăm lo cho ngươi dân trong lĩnh vực y tế. Bình quân cả nước 72% người dân có Bảo hiểm y tế trong khi tỷ lệ này của Đà Nẵng là trên 92, 5 %. Cả nước, 1 vạn dân chỉ có 8 bác sỹ nhưng Đà Nẵng trung bình 1 vạn dân có 14 bác sỹ. Cả nước bình quân chỉ có 23 giường bệnh/vạn dân nhưng Đà Nẵng có đến 61 giường bệnh/vạn dân (cao nhất cả nước).

Theo Chủ tịch, đây là một trong những yếu tố quan trọng để xã hội ổn định và phát triển. Đà Nẵng cũng là một trong rất ít địa phương đến cuối năm 2015 không còn xã không đạt chuẩn Nông thôn mới. Thành tích mà Đà Nẵng đạt được, ngoài sự lãnh đạo của tập thể Đảng bộ, của Ủy ban MTTQ thông qua các cuộc vận động được người dân ủng hộ. Những năm qua, TP Đà Nẵng liên tục dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đã thể hiện rõ hiệu quả của chính quyền đối với các hoạt động phát triển của xã hội.

Sự hài lòng của người dân là động lực để Đà Nẵng phát triển - 4

Ngư dân Lê Văn Chiến, Chi hội trưởng Chi hội khai thác hải sản xa bờ
(Hội nông dân quận Thanh Khê), đang kể về thành tích xuất sắc
cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đặc biệt lưu ý TP Đà Nẵng chú trọng đến 4 nội dung cụ thể để phát triển nhanh hơn nữa trong giai đoạn 2015 – 2020 là: Động lực con người, cải cách hành chính, xây dựng đô thị thông minh và sự hài lòng của ngươi dân. Sự hài lòng của người dân chính là động lực để Đà Nẵng phát triển - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sự hài lòng của người dân là động lực để Đà Nẵng phát triển

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO