Tân Đại sứ CHLB Đức thăm TAND tối cao

Thành Trung 14/03/2016 21:06

Chiều 14/3, tại Hà Nội, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND tối cao đã tiếp tân Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức Christian Berger đến chào xã giao nhân dịp nhận công tác tại Việt Nam.

Tân Đại sứ CHLB Đức thăm TAND tối cao

Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình tiếp xã giao
tân Đại sứ CLHB Đức Christian Berger.

Chào mừng ngài Đại sứ sang nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, ông Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Việt Nam và Đức có mối quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp. Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của Chính phủ và nhân dân Đức dành cho Việt Nam.

Đồng thời, Chánh án Trương Hòa Bình cũng bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm, trí tuệ và tình cảm với Việt Nam, Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và quan tâm, chú trọng phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Tòa án hai nước nói riêng.

Tại buổi tiếp, ông Trương Hòa Bình đã thông báo với ngài Đại sứ về thành công của Đại hội XII của Đảng và một số thành tựu cơ bản của Chiến lược cải cách tư pháp; sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có hệ thống các TAND; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 đã xác định cụ thể, rõ ràng vị trí, vai trò của TAND trong bộ máy cơ quan nhà nước. TAND là cơ quan duy nhất thực hiện quyền tư pháp, thực hiện chức năng xét xử bảo vệ quyền con người, quyền công dân với nguyên tắc Tòa án độc lập trong xét xử.

Đồng thời, năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi. Theo đó, hệ thống TAND Việt Nam đã có những thay đổi lớn về thẩm quyền và cơ cấu tổ chức.

Cụ thể, thẩm quyền, của TAND tối cao hiện nay chỉ tập trung vào nhiệm vụ giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác; xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm; bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; quản lý các Tòa án về mặt tổ chức; xây dựng pháp luật theo sự phân công của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hệ thống TAND thay đổi cơ cấu từ 3 cấp sang 4 cấp gồm TAND tối cao, TAND cấp cao, TAND cấp tỉnh và TAND cấp huyện. Thẩm phán TAND tối cao do Quốc hội phê chuẩn và Chủ tịch nước bổ nhiệm…

Cảm ơn Chánh án Trương Hòa Bình dành thời gian tiếp, Đại sứ Christian Berger đã nhắc lại mối quan hệ trên các lĩnh vực giữa hai nước thời gian qua, trong đó có lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa hai nước.

Tại buổi tiếp, Chánh án Trương Hòa Bình và Đại sứ Christian Berger cũng đã trao đổi về nhiều vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tân Đại sứ CHLB Đức thăm TAND tối cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO