Tận dụng tối đa cơ hội tại APEC

M.Loan 10/11/2017 11:40

Đó là khẳng định của Thủ tướng New Zealand Jarcia Arden ngay trước thềm chuyến công du Việt Nam dự Tuần lễ Cấp cao APEC.

Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) sáng 10/11, bà Jarcia Ardern cho rằng biến đổi khí hậu là thách thức lớn nhất đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Lấy ví dụ cụ thể về đợt lũ lụt mới nhất tại Việt Nam, nữ Thủ tướng New Zealand kêu gọi các nước APEC có trách nhiệm trong việc giảm tác hại từ biến đổi khí hậu đối với các nước thành viên.

“New Zealand lo ngại sâu sắc về biến đổi khí hậu không chỉ đối với khu vực mà đối với cả thế giới. Cho dù chúng ta nhỏ bé thế nào, chúng ta cũng phải góp phần giảm tác động gây biến đổi khí hậu”- nữ Thủ tướng nói.

Một vấn đề khác được nữ Thủ tướng đề cập ngay trước khi lên đường tới Việt Nam dự APEC 2017, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết: "Tất nhiên, tại APEC, TPP sẽ là vấn đề quan tâm hàng đầu của tôi, vì thế tôi sẽ có các cuộc trao đổi với lãnh đạo của các nước tham gia hiệp định để lấy đó làm cơ sở đưa ra quyết định. "Dĩ nhiên là với những quốc gia mà chúng tôi thực sự muốn có mối quan hệ sâu sắc", nữ Thủ tướng nói thêm.

Bà nói: "APEC là cơ hội mà tôi muốn tận dụng tối đa, thường thì không dễ gì gặp được tất cả ‘hàng xóm’ của mình trong khu vực và đó cũng là cơ hội để tôi tăng cường các mối quan hệ cá nhân".


Tổng thống Philippines Duterte phát biểu tại APEC CEO Summit.

Trước đó, trong Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit) diễn ra chiều 9/11, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bày tỏ vinh dự tham dự hội nghị và chúc mừng Việt Nam đã thành công trong việc tổ chức hội nghị lần này.

Với cương vị Chủ tịch luân phiên của ASEAN trong năm 2017, ông Duterte cho biết, 3 tháng trước ASEAN kỷ niệm 55 thành lập, do đó đây là thời điểm quan trọng nói đến sự hội nhập và xây dựng cộng đồng ASEAN nhằm đảm bảo hoà bình, ổn định và thịnh vượng khu vực.

"Để đảm bảo hoà bình thịnh vượng, chúng ta cần phải bước ra thách thức rất lớn và hội nhập sâu hơn nữa vào thế giới. Cộng đồng ASEAN có dân số lên tới 600 triệu dân, là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới. Chúng ta có cộng đồng gồm 10 thành viên với dân số trẻ, trong đó một nửa dưới 30 tuổi, lực lượng lao động chiếm 70% dân số và luôn hướng về tương lai", ông Duterte phát biểu.

"Chúng ta đang tiến tới Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) để kết nối các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Chúng ta có 7 nền kinh tế nằm trong APEC và ngày mai, tại đây sẽ tổ chức đối thoại ASEAN - APEC, tôi kỳ vọng trong cuộc trao đổi này sẽ có sự trao đổi cởi mở", ông nói.

Nói về tầm quan trọng của thương mại toàn cầu, ông Duterte cho biết, khu vực này có sự phát triển về thương mại từ khoảng 4 thế kỷ trước và: :Sau nhiều thập kỷ APEC đã thành một khu vực phát triển, chiếm 56% GDP thế giới. APEC cần phải có chính sách tiếp cận và hội nhập kinh tế sâu sắc hơn nữa và tạo ra khu vực thương mại, đầu tư tự do hơn”, ông Duterte nói.

Vì thế, Tổng thống Philippines nhấn mạnh việc tiếp tục thúc đẩy thương mại thông qua đa biên giới. Hệ thống thương mại điện tử tự do cũng cần được hình thành để xâm nhập thị trường khác nhau, cần tạo chính sách bao trùm để doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ cũng được hưởng lợi từ quá trình này và qiuan trọng là phải thúc đẩy việc thuận lợi hóa thương mại.

Sáng 10/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng phu nhân đã tới Đà Nẵng. Tối 9-11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng New Zealand Jarcia Arden bắt đầu những lịch trình đầu tiên trong chuyến thăm và dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tận dụng tối đa cơ hội tại APEC

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO