TAND tối cao giới thiệu ông Trương Hòa Bình ứng cử ĐBQH

10/03/2016 10:16

Chiều ngày 8/3, TAND tối cao tổ chức Hội nghị đại diện cử tri lấy ý kiến đối với người được dự kiến giới thiệu Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV.

Quang cảnh Hội nghị.

Ông Bùi Ngọc Hòa, Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao và bà Nguyễn Thúy Hiền, Phó Chánh án TAND tối cao, Chủ tịch Công đoàn TAND tối cao đồng chủ trì Hội nghị.

Tham gia Hội nghị, có lãnh đạo TAND tối cao, các Thẩm phán TAND tối cao; Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND tối cao; đại diện Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn, Ban Nữ công, Đoàn Thanh niên CSHCM TAND tối cao…

Tại Hội nghị, Phó Chánh án Nguyễn Thúy Hiền đã quán triệt các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, về nhân thân, đạo đức, lối sống và quá trình công tác, cống hiến của ông Trương Hòa Bình, các ý kiến đại diện cử tri tại Hội nghị đều đánh giá, nhận xét rất tốt về ông Trương Hòa Bình.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, ông Trương Hòa Bình có tinh thần giác ngộ rất sớm. Năm 22 tuổi, ông là sĩ quan trong lực lượng Công an nhân dân, từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP HCM; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (nay là Tổng cục Chính trị CAND) rồi làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ năm 2007 cho đến nay, ông được Đảng phân công, được Quốc hội bầu làm Chánh án TAND tối cao liên tiếp hai nhiệm kỳ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng (2006), ông Trương Hòa Bình được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng. Năm 2011, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ông tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành TW, được Ban chấp hành TW bầu làm Bí thư TW Đảng.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vừa qua (tháng 1/2016), ông Trương Hòa Bình tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành TW Đảng, được Ban chấp hành TW tín nhiệm bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ông Trương Hòa Bình đã được Đảng phân công làm thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng TW; Ủy viên Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp TW.

Ông Trương Hòa Bình là Đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII.

Ông Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị.

Dù trên các cương vị công tác khác nhau, trong bất cứ hoàn cảnh, khó khăn nào, ông Trương Hòa Bình đều giữ vững lập trường, quan điểm cách mạng của người cán bộ Đảng viên; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; luôn nêu cao tính Đảng, tính tiền phong gương mẫu, nói đi đôi với làm; luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy hiệu quả cao nhất trong lãnh đạo, quản lý.

Ông Trương Hòa Bình luôn quan tâm, chú trọng xây dựng khối đoàn kết trong nội bộ Ban Cán sự Đảng và toàn hệ thống các TAND; luôn chú trọng mở rộng dân chủ trong tập thể Ban cán sự Đảng và cơ quan, bảo đảm phát huy dân chủ, khơi dậy trí tuệ của mọi thành viên, bảo đảm các quyết định được thông qua phải là sản phẩm trí tuệ của tập thể; xây dựng bầu không khí chính trị, đạo đức lành mạnh trong tập thể Ban Cán sự và lãnh đạo TAND tối cao, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm được giao.

Ông Trương Hòa Bình luôn nêu cao ý thức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, không xa hoa, lãng phí; tuyệt đối không vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm. Qua các lần đi công tác cơ sở hoặc tiếp xúc cử tri, ông Trương Hòa Bình đều quan tâm lắng nghe ý kiến từ cơ sở và ý kiến của các cử tri; khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm, tôn trọng ý kiến góp ý từ cán bộ cơ sở cũng như của quần chúng nhân dân các địa phương.

Đặc biệt, qua hai nhiệm kỳ với cương vị Chánh án TAND tối cao, ông Trương Hòa Bình đã cùng với Ban Cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các Tòa án nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án về Cải cách tư pháp; xây dựng các dự thảo luật, nhất là Luật Tổ chức TAND 2014; sắp xếp, ổn định tổ chức và hoạt động các TAND theo Luật Tổ chức Tòa án 2014; tăng cường, đẩy mạnh tranh tụng tại Tòa án theo nguyên tắc của Hiến pháp 2013; đổi mới công tác hành chính – tư pháp, tạo thuận lợi nhất cho người dân có công việc tại Tòa án; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Thẩm phán và các chức danh tư pháp Tòa án; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế, kỷ luật công vụ nhằm tạo sự nghiêm minh trong hoạt động Tòa án..v.v..

Do vậy, vị thế và chất lượng hoạt động của Thẩm phán, của các Tòa án được nâng cao, làm tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ chế độ XHCN và bào vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong giai đoạn mới, góp phần củng cố Nhà nước Pháp quyền Việt Nam XHCN.

Với niềm tin tưởng và sự nhất trí cao, 100% cử tri tham dự Hội nghị đã đồng ý giới thiệu ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chánh án TAND tối cao ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu cảm ơn sự tin tưởng của các cử tri, ông Trương Hòa Bình hứa sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri cả nước nói chung, cử tri các TAND nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TAND tối cao giới thiệu ông Trương Hòa Bình ứng cử ĐBQH

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO