Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tại Quảng Ngãi

Nghĩa Sơn - Chí Đại 21/10/2018 14:12

Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đối với tỉnh Quảng Ngãi trong buổi làm việc tại đây.

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tại Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phát biểu.

Sáng 21/10, tại TP Quảng Ngãi, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Ngãi. Làm việc với đoàn có ông Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2017 và 6 tháng năm 2018.

Cụ thể, xử lý trách nhiệm 1 người đứng đầu tại đơn vị, xử lý kỷ luật 33 cán bộ, đảng viên có liên quan đến tham nhũng. Ngoài ra, chỉ đạo xử lý 3 vụ việc, 3 vụ án theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6. Đến nay xử lý xong 5 vụ, còn 1 vụ đang xem xét, xử lý. Phát hiện 3 vụ có dấu hiệu tham nhũng về kinh tế; chưa phát hiện hành vi tham nhũng về sai phạm về kinh tế qua hoạt động giám sát của hệ thống cơ quan dân cử và xã hội.

Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra đối với 779 đảng viên, 613 tổ chức đảng; các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy kiểm tra đối với 28 đảng viên, 123 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra 444 tổ chức đảng cấp dưới…

Toàn ngành thanh tra tỉnh đã thực hiện hơn 5.800 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 8.225 đơn vị, phát hiện 2.599 đơn vị có sai phạm, với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng và 1.323.106,4m2 đất cùng nhiều sai phạm khác;…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: Các cấp ủy, sở, ngành, địa phương đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản thực hiện văn bản của cấp trên nhưng chưa cụ thể, việc nắm bắt tình hình các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng còn ít; công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện số vụ việc tham nhũng còn ít,...

Tại đây, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có một số kiến nghị, đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách và phòng chống tham nhũng: Quốc hội sớm ban hành Luật phòng chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung), Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành;…

Kết luận tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá cao sự chuẩn bị báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Ngãi phục vụ buổi làm việc của Đoàn; đã chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các chương trình công tác về phòng chống tham nhũng; Đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; giám sát, đóng góp cho công cuộc phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế như: Vấn đề về tố tụng chưa xử lý tốt; việc giải quyết các vụ việc còn chậm, kéo dài, có những vụ chưa triệt để, chưa nghiêm;…

Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tại Quảng Ngãi - 1

Quang cảnh buổi làm việc.

Ông Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Tổ chức triển khai theo Chương trình kế hoạch của tỉnh thật tốt; những tồn tại hạn chế đã chỉ ra phải tập trung khắc phục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật tạo sự đồng thuận toàn dân về phòng chống tham nhũng, cuộc đấu tranh này phải công khai, minh bạch; công khai những kết quả xử lý tham ô, tham nhũng.

Phải tiếp tục hoàn thiện các quy định của tỉnh như trách nhiệm, kiểm soát quyền lực, nêu gương, miễn nhiệm đối với cán bộ có vi phạm, xử lý người đứng đầu đối với những cơ quan để xảy ra tham nhũng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm sao để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng tại Quảng Ngãi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO