Tập trung tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội của đất nước

M.Loan 03/04/2019 13:48

Sáng 3/4, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 4 tại 161 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên các tỉnh, thành cả nước căn cứ vào mục đích, đối tượng tuyên truyền để thông tin phù hợp từ nội dung các chuyên đề mà các báo cáo viên truyền đạt tại Hội nghị lần này.

Ông Hùng cũng đề nghị báo cáo viên các tỉnh, thành trong cả nước cần tập trung tuyên truyền các nội dung: Về tình hình kinh tế - xã hội, trong đó cần tập trung về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019; tình hình kinh tế - xã hội tháng 3/2019 theo số liệu chính thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng điều tra dân số và nhà ở...

Một số hoạt động đối ngoại quan trọng, như: Tuyên truyền chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới Vương quốc Maroc, Cộng hòa Pháp; thăm và làm việc với Nghị viện Châu Âu; tham dự Đại hội đồng lần thứ 140 Liên minh Nghị viện thế giới tại Qatar từ ngày 27/3 đến ngày 9/4/2019. Tuyên truyền chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam của Quốc vương Brunei và Hoàng hậu từ ngày 26/3 đến ngày 28/3/2019….

Cùng với đó, tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước: Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); Kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019); kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019); kỷ niệm 149 năm Ngày sinh Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019); kỷ niệm 201 năm Ngày sinh K.Mark (5/5/1818 - 5/5/2019).

Tại hội nghị, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Hình thành giá điện dựa trên cơ sở chi phí đầu vào; mà hiện nay lớn nhất là nhiên liệu sản xuất điện, thủy điện là 35%; còn than, khí và các nguồn khác hơn 64%, tình hình cung cấp điện trong thời gian gần đây, những khó khăn và giải pháp trong thời gian tới. Nói về việc điều chỉnh giá điện kể từ ngày 20/3, ông Thành cho biết, sau khi các bộ ngành thẩm định kỹ lưỡng, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho EVN tăng giá điện.

Tuy nhiên, dù đã tăng thì chỉ gần bằng 1/2 bình quân của thế giới và thấp hơn nhiều quốc gia trong châu Á cũng như ASEAN. Nói thêm, việc tăng giá điện lên hơn 1800 đồng/kWh, ông Thành cho biết mức tăng này còn thấp hơn số tiền mà EVN phải bỏ ra để mua điện khí, điện gió để hòa vào lưới điện quốc gia.

Cũng tại hội nghị, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban an toàn giao thông cũng báo cáo tới các báo cáo viên về tình hình tai nạn giao thông và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thời gian qua; những giải pháp trọng tâm, đột phá để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tập trung tuyên truyền tình hình kinh tế - xã hội của đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO