Thông cầu vào Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Hạnh Nguyên 05/04/2017 16:47

Sáng 5/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức lễ thông cầu vào Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên).

Cắt băng khánh thành tại lễ thông cầu.

Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 - 7/4/2017).

Sau khi thông cầu, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng thân nhân gia đình cố Tổng Bí thư đã tổ chức lễ dâng hương tại Đền thờ.

Tại buổi lễ, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: Tổng Bí thư Lê Duẩn sinh ra và lớn lên tại làng Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) nhưng quê gốc ở làng Phương Cai, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Vì vậy, trong quá trình hoạt động cách mạng, giữa đồng chí với Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh có những tình cảm đặc biệt.

Công trình là biểu tượng của tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn của các thế hệ người Hà Tĩnh đối với Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Ðể tỏ lòng thành kính và tri ân công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Hà Tĩnh quyết định đầu tư xây dựng Ðền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại hòn đảo giữa lòng hồ Kẻ Gỗ vào năm 2011. Sau 3 năm, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục cách mạng, tinh thần uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ trẻ.

Cũng từ đó người dân địa phương hòn đảo này bằng cái tên thân mật - đảo Cụ Duẩn. Đến nay, công trình đường và cầu vào Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã được khánh thành với chiều dài gần 1 km, trong đó cầu có chiều dài 132 m, rộng 3,4 m. Công trình có tổng mức đầu tư 24,9 tỷ đồng; trong đó có 17,4 tỷ đồng quyên góp từ nguồn xã hội hoá.

Các đại biểu tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Phát biểu tại lễ thông cầu, Thiếu tướng Lê Kiên Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an (con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn) cảm ơn sự quan tâm sát sao của lãnh đạo, nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sự nỗ lực của đơn vị thi công để công trình hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Duẩn.

“Chứng kiến cây cầu nối liền hai bờ từ đất liền ra đảo, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động và thỏa mãn tâm nguyện. Hi vọng rằng, thời gian tới, bà con nhân dân địa phương sẽ phát huy hết những giá trị mà công trình mang lại”, ông Trung xúc động nói.

Trước khi buổi lễ diễn ra, lãnh đạo tỉnh này cùng thân nhân gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã trao 350 suất quà cho các em học sinh trường Mầm non Lê Duẩn (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên), mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng. Các phần quà trên do thân nhân gia đình cố Tổng Bí thư Lê Duẩn và thân nhân các đồng đội của cố Tổng Bí thư đóng góp, ủng hộ.

Dịp này, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng cũng trao tặng trường Mầm non Lê Duẩn 50 triệu đồng giúp nhà trường mua sắm thiết bị phục vụ công tác dạy và học.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thông cầu vào Đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO