Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cầu dây văng Nhật Lệ 2

Xuân Thi 25/08/2017 11:30

Cầu được xây dựng để nối đôi bờ sông Nhật Lệ, giữa phường Phú Hải và xã Bảo Ninh, (thành phố Đồng Hới). Đây là cây cầu thứ 2 ở Việt Nam (sau cầu Rạch Miễu) có kết cấu dây văng khẩu độ lớn được xây dựng bằng 100% nội lực Việt Nam.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đến dự và cắt băng thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2.

Sáng ngày 25/8, tại thành phố Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 2. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã đến dự.

Công trình được khởi công xây dựng từ ngày 31/8/2012 với chiều dài 2.298m và tổng mức đầu tư 936,6 tỷ đồng. Cầu có chiều dài 515m với quy mô vĩnh cửu, gồm 4 làn xe cơ giới, bề rộng cầu 23,6m. Kết cấu nhịp chính cầu dây văng gồm 2 nhịp đối xứng, thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng; hệ dây văng gồm 56 dây được bố trí theo 2 mặt phẳng hình rẽ quạt.


Cầu được xây dựng để nối đôi bờ sông Nhật Lệ, có kết cấu dây văng khẩu độ lớn được xây dựng bằng 100% nội lực Việt Nam.

Đây là cây cầu thứ 2 ở Việt Nam (sau cầu Rạch Miễu) có kết cấu dây văng khẩu độ lớn được xây dựng bằng 100% nội lực Việt Nam. Toàn bộ công tác thiết kế, thi công, giám sát đều do chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, công nhân Việt Nam thực hiện.

Cầu Nhật Lệ 2 vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tạo mỹ quan đô thị thành phố Đồng Hới và mở ra cơ hội cho vùng đất Bảo Ninh phát triển du lịch, đồng thời kết nối vùng ven biển Quảng Bình với đường Quốc lộ 1A; phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai lụt bão.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ thông xe kỹ thuật cầu dây văng Nhật Lệ 2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO