Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines

PV 11/04/2016 19:57

Chiều ngày 11/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Jose Almendras đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines. Ảnh VGP.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng ông Jose Almendras được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Philippines trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chuyến thăm là minh chứng cụ thể cho mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa hai nước, nhất là vào năm 2016, hai nước sẽ kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1976 – 12/7/2016).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho quan hệ hợp tác kinh doanh của của doanh nghiệp hai nước, trong đó, ưu tiên hợp tác thương mại về gạo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hợp tác kinh tế là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu, là một trong các quốc gia tham gia TPP đầu tiên, Việt Nam luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Philippines sang hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng mong muốn, nhân dịp này, hai bên tăng cường hợp tác giải quyết những thách thức chung, như an ninh hàng hải, thảm họa thiên nhiên, an ninh lương thực; phòng, chống khủng bố; phòng chống tội phạm xuyên quốc gia…vì mục tiêu chung giữ gìn hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Jose Almendras - Ảnh: VGP.

Về lĩnh vực hợp tác trên biển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ hai nước duy trì các chương trình phối hợp chung; tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường tình đoàn kết, thống nhất cũng như vai trò của ASEAN trong việc duy trì hòa bình và hợp tác trên Biển Đông; thực hiện nghiêm túc DOC tiến tới đàm phán, hoàn tất COC.

Ngoại trưởng Philippines Jose Almendras trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp và cho biết, Việt Nam là quốc gia đầu tiên ông lựa chọn tới thăm ngay sau khi được bổ nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Philippines.

Bộ trưởng Ngoại giao Jose Almendras trân trọng gửi lời chúc mừng của Thủ tướng Philippines tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Ngoại trưởng Jose Almendras khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của sự kiện Việt Nam và Philippines ký kết Hiệp định xác lập quan hệ Đối tác chiến lược; tin tưởng với nỗ lực của hai Chính phủ quan hệ hai nước sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới.

Tán thành việc hai nước tăng cường các chương trình hợp tác trên biển, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines khẳng định, cùng với việc đẩy mạnh vai trò của ASEAN, Philippines sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ, có trách nhiệm với Việt Nam trong vấn đề này.

Ngoại trưởng Jose Almendras cũng đề nghị hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa thúc đẩy ngoại giao nhân dân và tăng cường sự kết nối giữa Ủy ban hỗn hợp hai nước, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại gạo vì lợi ích của mỗi bên.

Trước đó, chiều 11/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với ông Jose Rene Almendras, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, nhân dịp ông có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã trao đổi các biện pháp triển khai nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược (thiết lập tháng 11/2015), nhất là trong năm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/7/1976-2016).

Nhằm đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng, nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, ngư nghiệp, văn hoá, giáo dục…, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tích cực triển khai các thoả thuận, cơ chế hợp tác hiện có như Thoả thuận Hợp tác Biển và Nghề cá, Thỏa thuận hợp tác văn hóa, cơ chế Uỷ ban hợp tác song phương, Hợp tác biển và đại dương...

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên đã tập trung trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên khẳng định ủng hộ lẫn nhau hoàn thành tốt vai trò chủ nhà ASEAN 2017 của Philippines và chủ nhà APEC 2017 của Việt Nam; đồng thời cam kết tiếp tục phối hợp và nỗ lực cùng các nước ASEAN khác triển khai thành công Cộng đồng ASEAN, đề cao đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực, ASEAN cần thể hiện tiếng nói thống nhất và trách nhiệm trước các vấn đề an ninh chiến lược ở khu vực, vì hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực.

Trước diễn biến phức tạp ở Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), thực hiện nghiêm túc và đầy đủ DOC, kiềm chế không có các hành động làm phức tạp tình hình, không sử dụng hay đe doạ sử dụng vũ lực và đẩy mạnh đàm phán thực chất để sớm đạt được COC.

Hai bên nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Philippines

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO