Thúc đẩy hợp tác hữu nghị và giao lưu nhân dân Việt-Trung

Anh Vũ Ảnh: Hoàng Anh 09/11/2016 11:38

Sáng 9/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc tổ chức hoạt động Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác hữu nghị và giao lưu nhân dân các tỉnh, thành phố Việt -Trung” nhân dịp chuyến thăm Việt Nam của ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đón tiếp Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang.

Tham dự cuộc Gặp gỡ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang; Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng; Phó Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Vương Thần cùng lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan của hai nước; đại diện lãnh đạo 6 tỉnh thành Trung Quốc (Quảng Tây, Vân Nam, Quảng Đông, Hải Nam, Tứ Xuyên, Sơn Đông và thành phố Nam Ninh); 3 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh), các tỉnh biên giới giáp Trung Quốc (Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh) và 2 tỉnh miền Trung (Nghệ An, Khánh Hòa) của Việt Nam cùng các nhân sỹ hữu nghị hai nước Việt - Trung.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chào mừng và cảm ơn ông Trương Đức Giang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc cùng đại diện các Bộ ngành, địa phương và nhân sỹ hữu nghị hai nước đã đến tham dự buổi Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt - Trung.

Quang cảnh buổi gặp gỡ.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc “núi sông liền một dải” là tiền đề để gắn kết tự nhiên tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Qua 66 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và cách mạng ở mỗi nước.

Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân xây dựng và dày công vun đắp là tài sản chung quý báu của nhân dân hai nước, cần được hai bên chúng ta ra sức gìn giữ, kế thừa và phát huy.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Việt Nam rất coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Trung Quốc, luôn coi đây là sự lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực không ngừng diễn biến phức tạp hiện nay, hai Đảng, hai nước đều đang kiên trì con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đều đang ở trong giai đoạn quan trọng của công cuộc đổi mới, cải cách và mở cửa, có nhu cầu giữ gìn môi trường xung quanh hòa bình, ổn định và thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.

Việc duy trì quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước là nhân tố rất quan trọng cho hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước và khu vực và thế giới. Đây là nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược chung cơ bản để chúng ta phát triển quan hệ song phương” -Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, thời gian qua lãnh đạo cấp cao hai bên duy trì tiếp xúc, gặp gỡ thường xuyên và đạt nhận thức chung quan trọng về tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác thực chất, kiểm soát và xử lý thỏa đáng các bất đồng còn tồn tại, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển ổn định, bền vững và không ngừng đi vào chiều sâu. Giao lưu, hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân hai nước ngày càng mật thiết. Hợp tác kinh tế thương mại có bước phát triển nhanh chóng.

Từ năm 2004 đến nay, Trung Quốc liên tục là đối tác thương mại số 1, là nước Việt Nam nhập khẩu lớn nhất và nước xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam; kim ngạch thương mại song phương 9 tháng đầu năm 2016 đạt 51,03 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Về đầu tư, tính đến hết tháng 9/2016, Trung Quốc có 1.504 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 11,17 tỷ USD, đứng thứ 9/116 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Về du lịch, trong 9 tháng đầu năm 2016, lượng du khách Trung Quốc đến Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt người, tiếp tục dẫn đầu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Các địa phương Quảng Đông, Vân Nam, Hải Nam, Tứ Xuyên, Sơn Đông có đóng góp ngày càng quan trọng vào quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa hai bên. Đơn cử như kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với Quảng Tây trong năm 2015 đạt 24,6 tỷ USD, chiếm 1/3 tổng kim ngạch thương mại hai nước.

Điều đó khẳng định, các địa phương và nhân dân hai nước là chủ thể quan trọng góp phần đưa những nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước đi vào thực tế. Quan hệ giao lưu hợp tác hữu nghị cùng có lợi giữa các địa phương và nhân dân hai nước cũng chính là yếu tố then chốt để tăng cường hiểu biết, tin cậy và củng cố cơ sở xã hội vững chắc cho phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tại cuộc Gặp gỡ hữu nghị lần này, các đại biểu của hai bên cùng đi sâu trao đổi chân thành về các biện pháp nhằm củng cố và phát huy tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước; bàn bạc các biện pháp nhằm mở rộng giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch, cũng như các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm để thực sự “thúc đẩy hợp tác hữu nghị và giao lưu nhân dân các tỉnh, thành Việt - Trung”.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng rằng cuộc Gặp gỡ hữu nghị lần này sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa hai bên, thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước, góp phần làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung.

Ông Trương Đức Giang phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang bày tỏ vui mừng được dự cuộc Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời bày tỏ tin tưởng cuộc Gặp gỡ hữu nghị lần này sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa hai bên, thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các địa phương hai nước qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt.

Ông Trương Đức Giang cho rằng hai nước cần tăng cường kết nối chiến lược, thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, phát triển bền vững.

Nền kinh tế Trung Quốc - Việt Nam có quan hệ mật thiết, tính bổ sung cao và lợi ích chung càng ngày càng nhiều.

Hai bên cần tăng cường nâng cao mức độ kết nối về kết cấu hạ tầng và xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới; tiếp tục hợp tác trên mọi lĩnh vực như kinh tế thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, chống tội phạm qua biên giới…. qua đó đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc - Việt Nam nâng lên tầm cao mới, đem lại hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Ông Trương Đức Giang cũng bày tỏ mong muốn hai bên cần tăng cường hỏi hỏi và tham khảo lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu về kinh nghiệm, xây dựng và quản lý đất nước; Tăng cường giao lưu nhân dân, đi sâu triển khai hợp tác địa phương, củng cố nền tảng quần chúng cho quan hệ Trung - Việt qua việc tổ chức tốt các hoạt động giao lưu nhân dân như diễn đàn nhân dân Trung - Việt; Gặp gỡ hữu nghị thanh niên…

Bên cạnh đó Hội hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các Bộ ngành, địa phương, nhân sỹ các giới 2 nước cùng nhau nỗ lực, tích cực xây dựng nhiều khuôn khổ hợp tác, mở rộng giao lưu nhân dân qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ Trung - Việt ngày càng bền chặt.

Tại buổi gặp gỡ các đại biểu đã giới thiệu về địa phương mình, tiềm năng hợp tác cũng như những kiến nghị cụ thể về việc thúc đẩy hợp tác hữu nghị cũng như tăng cường giao lưu nhân dân giữa các địa phương hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thúc đẩy hợp tác hữu nghị và giao lưu nhân dân Việt-Trung

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO