Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Hai nhà lãnh đạo vẫn dè dặt về kết quả

M.L. 28/02/2019 10:53

"Vẫn còn quá sớm để nói điều gì, nhưng tôi sẽ không nói rằng tôi bi quan", Chủ tịch Kim Jong-un trả lời các phóng viên.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Hai nhà lãnh đạo vẫn dè dặt về kết quả

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai ở Hà Nội, ngày 28/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Trước khi bước vào hội đàm kín, lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã có những phát biểu trước báo giới.

Chủ tịch Kim Jong-un cho biết: "Chúng tôi đã đạt được nhiều thành tựu. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm gặp nhau, tạo ra một hội nghị tuyệt vời. Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại kết quả tốt nhất cho hội nghị này".

Còn Tổng thống Donald Trump nói: "Nhiều điều tốt đẹp đã diễn ra. Chúng ta có một mối quan hệ tốt đẹp,... Sẽ có một hội nghị thành công, và Triều Tiên sẽ trở thành một cường quốc kinh tế".

Tổng thống Mỹ cũng cám ơn Chủ tịch Kim vì ngừng thử tên lửa và hạt nhân. Tuy nhiên khi nói về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn, Tổng thống Mỹ nói rằng ông "không vội vã".

"Vẫn còn quá sớm để nói điều gì, nhưng tôi sẽ không nói rằng tôi bi quan", Chủ tịch Kim Jong-un trả lời các phóng viên khi được hỏi liệu ông có tự tin hai bên sẽ đạt được thỏa thuận chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2: Hai nhà lãnh đạo vẫn dè dặt về kết quả

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO