Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại tỉnh Đắk Lắk

Tuấn Anh - Bình Định 24/01/2018 15:23

Ngày 24/1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Quốc phòng tới thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại tỉnh Đắk Lắk

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Thiết giáp 74 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk).

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác thăm doanh trại, kiểm tra thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Đại đội Thiết giáp 74 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk); kiểm tra trực sẵn sàng chiến đấu tại Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi kiểm tra và nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu ghi nhận, biểu dương thành tích cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ CHQS và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ năm 2018, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cán bộ, chiến sĩ LLVT và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong trong giai đoạn hiện nay; kịp thời điều chỉnh kịp thời các phương án sẵn sàng chiến đấu phù hợp tình hình mới; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo đúng, tham mưu trúng và xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá lớn, về cơ cấu tổ chức biên chế, về nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và cải cách hành chính quân sự.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đặc biệt nhấn mạnh, Đắk Lắk có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh, vì vậy cùng với xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, LLVT và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, gắn thế trận an ninh nhân dân; làm tốt công tác dân vận ở địa bàn biên giới và vùng dân tộc thiểu số; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại quân sự quốc phòng, nhất là trên tuyến biên giới.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại tỉnh Đắk Lắk - 1

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng quà Tết cho Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà Tết của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng cho các đơn vị; chúc cán bộ, chiến sĩ LLVT và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đón Xuân Mậu Tuất 2018 với không khí thực sự vui tươi, an toàn, tiết kiệm, ấm tình quân dân và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn Tây Nguyên.

Trước đó, ngày 23/1, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn công tác của Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3) và Trung đoàn 95, Sư đoàn 2 (Quân khu 5).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại tỉnh Đắk Lắk

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO