Tinh giản 'công bộc'

Lê Anh 05/09/2017 08:10

Cùng với các cải cách về thủ tục hành chính, Sở Nội vụ TP.HCM đang tích cực rà soát tại các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc UBND TP để thực hiện tinh giản biên chế trên nguyên tắc vẫn đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, nhưng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của bộ máy hành chính.

TP HCM muốn cán bộ, công chức giảm họp hành để xuống với dân hơn. Ảnh: Hồng Phúc.

Trong 8 tháng đầu năm 2017, Sở Nội vụ TP HCM cho biết, đã thực hiện tinh giản biên chế đối với 58 trường hợp, nâng tổng số cán bộ, công chức, viên chức được tinh giảm trên địa bàn thành phố đến nay là 200 người.

Các vị trí này hầu hết bị kiểm tra phát hiện làm việc kém hiệu quả, khối lượng công việc giảm dẫn đến không cần thiết nắm đầu việc hoặc quá giới hạn về cán bộ, công chức, viên chức được cho phép theo quy định; nhân viên hết thời giạn hợp đồng; cán bộ, công chức trễ hẹn công việc, tồn đọng đơn thư của dân chậm xử lý,…

Theo ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP, Sở này được giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai kế hoạch về kiểm tra công tác quản lý, sử dụng biên chế hành chính và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nhiệm vụ này đang được thực hiện rốt ráo, mạnh mẽ. Việc triển khai tinh gọn bộ máy chắc chắn không tránh được việc “đụng chạm” đến các sở ngành, tuy nhiên, Sở Nội vụ TP HCM quyết tâm thực hiện nghiêm túc, trong đó ngoài giảm biên chế cán bộ, công chức, Sở Nội vụ còn kiến nghị đến vấn đề giảm tải các cuộc họp tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối chính quyền.

Đề xuất về giảm tải các cuộc họp xuất phát từ ý kiến của ông Sử Ngọc Anh, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TP.HCM khi cho biết, các sở ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố hiện nay xếp lịch họp quá nhiều. Thậm chí, thống kê trong 7 tháng đầu năm nay, riêng lãnh đạo Sở này phải bố trí người dự hơn 2.000 cuộc họp. Tương đương với bình quân mỗi người họp 3-4 cuộc một ngày, chưa kể các họp đột xuất, phát sinh. Riêng tính 3 phó giám đốc, lãnh đạo phòng ban, cán bộ chủ chốt của Sở Kế hoạch – Đầu tư TP đã dự tổng cộng hơn 1.500 cuộc họp trong cùng thời điểm trên.

Từ thực tế trên, Giám đốc Sở Nội vụ TP đề xuất thay vào thời gian cơ quan, đơn vị cử cán bộ đi họp thì cần dành thời gian này cho các cán bộ xuống cơ sở để gần gũi, tiếp xúc với dân. Hiện Sở Nội vụ TP cũng đã trình UBND TP đề án giảm họp trong cơ quan hành chính nhằm hướng đến mục tiêu trên. Đương nhiên, giảm số lượng, thời gian các cuộc họp nhưng vẫn phải đảm bảo nâng cao chất lượng những cuộc họp ở các cơ quan thuộc khối chính quyền.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong nhận thấy các đề xuất, kiến nghị tham mưu của Sở Nội vụ TP HCM có những căn cứ sát thực tiễn hoạt động của các cơ quan chính quyền thành phố. Trước mắt, UBND TP sẽ xem xét việc chỉ đạo, điều hành hiệu quả để giảm số lượng các cuộc họp ở cơ quan hành chính, để dành nhiều thời gian cho cán bộ, công chức đi cơ sở thực tế.

Ông Phong cũng giao Sở Nội vụ TP tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, nhất là quan tâm hơn đến việc chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đặc biệt là về kỷ cương công vụ, thủ tục hành chính, giao dịch với người dân.

Cũng theo Sở Nội vụ TP HCM, thời gian tới sẽ tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp lại bộ máy hành chính giống như ở thủ đô Hà Nội, trong đó Bí thư Thành ủy làm Trưởng ban, Chủ tịch UBND TP làm Phó Ban chỉ đạo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tinh giản 'công bộc'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO