Tỉnh ủy Quảng Ninh họp báo công bố kết quả Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV

Xuân Quảng 14/10/2015 18:37

Ngay sau phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020, chiều 14/10, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức họp báo công bố kết quả Đại hội. Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Thanh chủ trì cuộc họp báo.

Quang cảnh buổi họp báo

Thông tin nhanh trong buổi họp báo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vũ Ngọc Giao cho biết: Trong 2,5 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV đã tập trung trí tuệ, hoàn thành 4 nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đề ra. Các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận với tổng số 109 lượt ý kiến về các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV; thông qua các văn kiện với tỷ lệ tán thành cao.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã biểu hiện quyết tâm cao của toàn Đảng bộ thông qua việc xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới: Phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực, là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc với hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, giảm nghèo bền vững; tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; chủ quyền biên giới trên bộ, trên biển được giữ vững; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; môi trường sinh thái được bảo vệ và cải thiện rõ rệt; bản sắc văn hóa các dân tộc được gìn giữ và phát huy; các giá trị của Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và các khu danh thắng, di tích lịch sử được bảo tồn và phát huy bền vững. Đồng thời thống nhất và thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ tới, bao gồm 17 chỉ tiêu thuộc các lãnh vực kinh tế, xã hội, môi trường và xây dựng Đảng.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy tinh thần dân chủ, tập trung, trí tuệ, Đại hội đã lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 56 đồng chí, đảm bảo đúng cơ cấu, quy trình. Trong đó: Số lượng cấp ủy tham gia lần đầu 18 (bằng 32%), số lượng cấp ủy là nữ 10 (bằng 17,8%), số lượng cấp ủy trẻ tuổi có 3 (chiếm 5,37%), số lượng cấp ủy là dân tộc thiểu số 1 (chiếm 1,79%). Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đều có trình độ chuyên môn cao, lý luận chính trị vững vàng, có đức, có tài, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 15 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh tái cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV cùng 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII là Đỗ Thị Hoàng, Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh và Vũ Hồng Thanh tái cử Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa XIV.

Đại hội cũng đã bầu 21 đại biểu chính thức 1 đại biểu dự khuyết thay mặt đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Với những kết quả trên, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khép lại với thành công tốt đẹp. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh nỗ lực, phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh, nhằm phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh hơn và bền vững hơn.

Chia sẻ, phân tích làm rõ hơn những thông tin nhà báo quan tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Hồng Thanh bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với các cơ quan báo chí tuyên truyền trong và ngoài tỉnh, các phóng viên đã đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh trong thời gian diễn ra đại hội cũng như trong suốt chặng đường phát triển của tỉnh thời gian qua. Với tinh thần đổi mới và cầu thị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vũ Hồng Thanh khẳng định tỉnh Quảng Ninh luôn mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với các cơ quan truyền thông nhằm phát huy những thành tựu đã đạt được cũng như thẳng thắn nhìn nhận, tìm ra giải pháp khắc phục hạn chế còn tồn tại, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉnh ủy Quảng Ninh họp báo công bố kết quả Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO