Tôn vinh 19 tập thể và cá nhân phụ nữ

T.Phương 18/10/2015 20:39

Sáng nay, 18/10, trong buổi lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1930 đến 20/10/2015) với chủ đề “85 mùa hoa đất Việt”, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Hội LHPN Việt Nam. Cũng nhân dịp này, 9 tập thể và 10 cá nhân vinh dự nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2015.

Tôn vinh 19 tập thể và cá nhân phụ nữ

Lao động nữ ngày càng chiếm vai trò quan trọng
trong nhiều ngành kinh tế của đất nước.

Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nêu rõ: Truyền thống anh hùng bất khuất của phụ nữ Việt Nam được vun đắp trong suốt quá trình lịch sử lâu dài đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ Việt Nam, uy tín ngày càng được khẳng định trong nước và bạn bè quốc tế.

Từ năm 2012 đến nay, đã có 1,2 triệu hộ nghèo được hội giúp đỡ, vận động xây dựng hơn 5.000 mái ấm tình thương, vận động hơn 34 tỷ đồng ủng hộ cho các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ, biển đảo. Đồng thời, Hội đã chủ động tham mưu đề xuất các chính sách, đóng góp ý kiến vào các văn kiện đại hội đảng; xây dựng các đề án được Chính phủ phê duyệt như Đề án nuôi dạy con tốt, dạy nghề tạo việc làm cho phụ nữ; đề xuất các chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách thai sản cho phụ nữ nghèo…

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khẳng định: Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ, noi gương các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Đoàn kết phát huy trí tuệ, tài năng sáng tạo. Đồng thời, phát huy vai trò của người công dân, cùng chung tay góp sức xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, công bằng dân chủ văn minh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích của Hội LHPN Việt Nam trong chặng đường 85 năm cùng 19 tập thể, cá nhân vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2015. Đồng thời đề nghị, Hội LHPN các cấp cần làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ; phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ và vận động chị em tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới…

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, bộ ngành cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, công tác phụ nữ trong tình hình mới; tiếp tục quan tâm đến công tác cán bộ nữ, bảo đảm tỷ lệ nữ phù hợp tham gia cấp ủy đảng, giữ vị trí chủ chốt ở các cơ quan đơn vị. Các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu ban hành các chính sách cụ thể để đảm bảo quyền lợi của chị em, tạo mọi điều kiện giúp Hội LHPN Việt Nam hoạt động ngày càng phát huy tốt hơn nhiệm vụ là người đại diện cho các tầng lớp phụ nữ.

Trước đó, chiều 17/10 tại Hà Nội, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn “Giải pháp thông minh trong không gian kinh tế mở”. 300 đại biểu các bộ, ngành, Hội LHPN các tỉnh, thành phố, đại diện Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, Hội Nữ trí thức và các đại biểu quốc tế tham dự Diễn đàn.

Tại đây, nhiều ý kiến phân tích những thuận lợi, khó khăn của các doanh nghiệp và lao động nữ khi hội nhập, các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết của lao động nữ, cũng như vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong việc hỗ trợ, nâng cao năng lực cho lao động nữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tôn vinh 19 tập thể và cá nhân phụ nữ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO