Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân

M.Loan 07/10/2018 06:00

Chiều 6/10, Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức họp báo thông tin về kết quả hội nghị. Dự và chủ trì họp báo có ông Bùi Trường Giang- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Lê Quang Vĩnh- Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Thông báo ngắn về kết quả Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết, sau 5 ngày làm việc Hội nghị Trung ương 8 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Chiến lược biển Việt Nam đến 2030 tầm nhìn 2050; thông qua Nghị quyết về việc ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương. Hội nghị cũng đã thống nhất rất cao giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước ngay tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng- nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Minh- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương còn xem xét một số báo cáo quan trọng khác, ông Giang thông tin thêm như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 định hướng năm 2019.

Trao đổi thêm xung quanh những câu hỏi đặt ra về việc Trung ương giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Quang Vĩnh cho biết, việc biểu quyết trong Ban chấp hành Trung ương về nội dung này chỉ thực hiện với các Uỷ viên chính thức Ban chấp hành Trung ương, các Uỷ viên dự khuyết không có quyền tham gia việc này. Kết quả, 100% các Uỷ viên Trung ương chính thức tham dự hội nghị này (trừ ông Đinh Thế Huynh đang nghỉ điều trị bệnh) tức 175/175 vị đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Về công tác chuẩn bị để tới đây, hoạt động của Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước, nếu được Quốc hội bầu đạt hiệu quả cao, ông Lê Quang Vĩnh phân tích, việc tổ chức bộ máy giúp việc tới đây phải đảm bảo phù hợp với việc vận hành bộ máy của cả Đảng và cơ quan Chủ tịch nước.

“Việc này đã có tiền lệ trong lịch sử Việt Nam, thực hiện qua hàng chục năm Bác Hồ là Chủ tịch Đảng đồng thời là Chủ tịch nước. Vậy nên việc phối hợp công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Chủ tịch nước sẽ không có gì đáng ngại”- Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết; đồng thời nhấn mạnh, việc người đứng đầu Đảng cầm quyền thường đồng thời là nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu Chính phủ không lạ. Đây là tập quán chính trị và thông lệ quốc tế được nhiều nước đang áp dụng chứ không chỉ Việt Nam. Vậy nên việc Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước cũng là việc tự nhiên, hợp ý Đảng lòng dân.

Ông Lê Quang Vĩnh cũng thông tin: Trong chương trình nghị sự Ban Chấp hành Trung ương năm 2018 thì sẽ còn một hội nghị lần thứ 9 họp vào tháng 12 để lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, cấp ủy các cấp. Việc lấy phiếu này tiến hành sau kỳ họp lấy phiếu tín nhiệm các chức danh cho Quốc hội bầu. Ngoài ra, tại Hội nghị 9, Trung ương cũng xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước là việc tự nhiên, hợp ý Đảng, lòng dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO