Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cuba

Theo Vietnamplus 27/09/2018 19:33

Ngày 27/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cộng hòa Cuba do ông Roberto Morales Ojeda, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng làm Trưởng đoàn, sang dự Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda. (Ảnh: TTXVN).

Ông Roberto Morales Ojeda trân trọng chuyển lời chia buồn sâu sắc, niềm thương tiếc và tình đoàn kết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trước việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần.

Ông đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Trần Đại Quang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định Chủ tịch nước Trần Đại Quang là người bạn lớn, thân thiết của Cuba, là người luôn tích cực thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Cuba-Việt Nam.

Đồng chí Roberto Morales Ojeda nhấn mạnh tình cảm gắn bó của Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Cuba, là nguyên thủ nước ngoài cuối cùng gặp Tổng Tư lệnh Phidel Castro vào tháng 11/2016, chỉ ít ngày trước khi Lãnh tụ cách mạng Cuba qua đời.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước Cuba đã gửi Điện chia buồn về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, đặc biệt đã cử Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba do ông Roberto Morales Ojeda dẫn đầu sang dự Lễ tang.

Tổng Bí thư đánh giá cao việc Cuba dành hai ngày Quốc tang tưởng nhớ đồng chí Trần Đại Quang, cũng như việc các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Cuba đã đến viếng và ghi sổ tang tại các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam, minh chứng của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Na-Cuba.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em củng cố, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi thân thiết tới ông Raul Castro, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba; cảm ơn ông Raul đã sớm gửi Điện chia buồn về việc đồng chí Trần Đại Quang từ trần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cuba

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO