TP HCM kỷ niệm 90 năm ngày Công đoàn Việt Nam

Đoàn Xá 26/07/2019 15:40

Ngày 26/7, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP HCM đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019). Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM, ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

TP HCM kỷ niệm 90 năm ngày Công đoàn Việt Nam

Kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tại TP HCM. Ảnh: Đoàn Xá.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tổ chức công đoàn Việt Nam và Công đoàn TP HCM trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng tổ quốc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng bày tỏ mong muốn tổ chức Công đoàn TP HCM tập trung nguồn lực đổi mới hoạt động, phát triển hiệu quả các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Chủ động tham gia xây dựng hài hoà mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động, mang lại lợi ích vật chất thiết thực cho người lao động như các vấn đề về việc làm, nhà ở, giá điện nước.

Ngoài ra, các tổ chức công đoàn cũng cần chủ động phối hợp với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kịp thời giải quyết những bức xúc cấp bách của công nhân, hạn chế tình trạng người lao động mất việc sai quy định.

Với Liên đoàn Lao động TP HCM cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác công đoàn ở các cấp, đảm bảo có đủ trình độ chuyên môn trước những thách thức ngày càng cao của xã hội. Tổ chức công đoàn cần tư vấn để người lao động nâng cao hiểu biết, nhận thức về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để chủ động, không ngừng cập nhật thông tin, nâng cao vai trò năng lực của bản thân để không bị động, làm bạn với các công nghệ máy móc hiện đại trong sản xuất.

Trong khi đó, bà Trần Thị Diệu Thuý, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM cho biết, với lịch sử 90 năm thành lập và phát triển, tổ chức công đoàn đã có những đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh bảo vệ cũng như xây dựng tổ quốc.

Công đoàn đã đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp công nhân, người lao động ngày một tốt hơn. Các tổ chức Công đoàn TP HCM liên tục mở rộng về đối tượng, chất lượng và sự ảnh hưởng với nhiều chương trình thiết thực, bao phủ hầu hết các lĩnh vực đời sống người lao động. Những chương trình nổi bật của công đoàn thành phố như “tháng công nhân”; “mái ấm công đoàn”; “Trái tim nghĩa tình”; “Tấm vé nghĩa tình”; “Tết sum vầy”… đã thu hút đông đảo người tham gia.

Cũng trong dịp này, TP HCM đã tuyên dương 14 Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu đạt Giải thưởng 28-7 năm 2019.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP HCM kỷ niệm 90 năm ngày Công đoàn Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO