TP Hồ Chí Minh tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Thành Luân 05/03/2018 17:36

Ngày 5/3, UBND TP HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng năm 2017; triển khai phương hướng năm 2018 và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước của thành phố.

TP Hồ Chí Minh tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Các cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của TP HCM tham gia giao lưu lại Hội nghị (Ảnh: Hồng Phúc).

Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong, cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của thành phố và khoảng 500 đại biểu các cơ quan, đơn vị của thành phố.

“Điểm sáng” về thi đua yêu nước

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Công Hùng, Phó GĐ Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng TP HCM đã báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của thành phố trong năm 2017. Trong đó, các phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “phong trào thi đua cải cách hành chính”; “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc đã đạt được những thành tựu quan trọng, đạt thành tích dẫn đầu cả nước.

Theo ông Huỳnh Công Hùng, việc thực hiện xuất sắc các phong trào thi đua đã giúp TP HCM thành công trong các mục tiêu đột phá về phát triển đô thị, nhất là quản lý đô thị thông minh trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Chỉ riêng năm 2017, thành phố đã có trên 5.000 sáng kiến đăng ký, trong đó có đến gần 1.700 sáng kiến hoàn thành được ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho các cơ quan đơn vị, tạo động lực cho các khu vực sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong thì cho rằng, dù còn hai chỉ tiêu chưa hoàn thành, trong đó có chỉ tiêu về thành lập doanh nghiệp mới, thế nhưng với trên 45.000 doanh nghiệp mới (trong đó có trên 41.600 doanh nghiệp được cấp phép mới) đã cho thấy những nỗ lực rất lớn của thành phố. Thành tích này giúp thành phố giải quyết cho trên 323.000 lượt người tìm việc, trong đó số việc làm mới đã tạo ra 133.331 chỗ làm việc, đạt 106,6% kế hoạch đề ra ban đầu.

Cũng theo người đứng đầu chính quyền TP HCM, các phong trào thi đua yêu nước đã giúp thành phố thực hiện có hiệu quả 7 giải pháp đột phá trong cải cách hành chính, kéo giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, giảm ngập nước, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu,…

Ngoài ra, thành phố đã có sự nỗ lực rất lớn để tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 3; Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp vừa và nhỏ; kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ASEAN và các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm qua.

Tham gia giao lưu tại Hội nghị, chia sẻ về động lực phấn đấu trong thi đua lao động sản xuất, anh Bùi Minh Thắng, Chủ Trại nấm “10 Sài Gòn”, Công dân tiêu biểu TP HCM năm 2017 cho rằng, thế hệ trẻ của thành phố may mắn được sinh ra trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển, người trẻ có điều kiện, cơ hội tiếp cận với những hình thức, cách thức khởi nghiệp mới.

TP Hồ Chí Minh tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 - 1

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập cho các cá nhân. (Ảnh: Hồng Phúc).

Nhận thức điều này, bằng số vốn 600 triệu đồng ban đầu, anh Thắng đã khởi nghiệp thành công và hiện làm chủ một trại nấm với thương hiệu “10 Sài Gòn”, tiếp nối truyền thống 20 năm của gia đình.

Thay mặt cho thế hệ trẻ, anh Bùi Mạnh Thắng khẳng định những hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước của thành phố thực sự đã tạo được sự lan tỏa rất lớn trong xã hội, nhân dân thành phố, nhất là giới trẻ.

Tận dụng cơ chế để thi đua

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã chia sẻ những nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP HCM trong thực hiện các phong trào thi đua có ý nghĩa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp to lớn vào sự tăng trưởng của đất nước.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng nhìn nhận, nhiều phong trào thi đua có khởi nguồn từ thành phố là những phong trào thi đua tiêu biểu, có sự lan tỏa rộng lớn ra các tỉnh, thành phố trong cả nước như: phong trào “Xóa đói giảm nghèo”, “Nhà tình nghĩa, nhà tình thương”, “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”, “Thanh niên tình nguyện”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị, năm 2018, TP HCM phát động, tổ chức nhiều phong trào yêu nước trong từng cấp, từng ngành, từng đơn vị, tập hợp được đông đảo người dân, doanh nghiệp hưởng ứng. “Trong các phong trào, cần phát hiện, tạo sự lan tỏa đối với các tấm gương phố phường bình dị mà cao cả; các cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua, tạo động lực, nỗ lực, sự đồng thuận của người dân thành phố”, Phó Chủ tịch nước yêu cầu.

Chỉ đạo định hướng phong trào thi đua yêu nước của TP HCM trong năm 2018, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh đến các nỗ lực, mục tiêu của TP HCM trong triển khai thực hiện đề án “Thành phố thông minh” với 4 nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên trước mắt, là xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố; xây dựng trung tâm nghiên cứu mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố; xây dựng trung tâm điều hành thông minh thành phố và thành lập trung tâm an toàn thông tin thành phố.

Cũng tại Hội nghị, đại diện các đơn vị cụm, khối thi đua thuộc TP HCM đã ký giao ước thi đua năm 2018. Nội dung giao ước về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước năm 2018, với khẩu hiệu “Đổi mới - Sáng tạo để xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại”, gắn với thực hiện 7 chương trình đột phá.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thay mặt Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba cho các nguyên lãnh đạo thành phố, gồm các ông Lê Hoàng Quân (nguyên Chủ tịch UBND TP HCM); Nguyễn Thị Thu Hà (nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP HCM); ông Hứa Ngọc Thuận, bà Nguyễn Thị Hồng và ông Nguyễn Hữu Tín (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP), ông Huỳnh Thành Lập (nguyên Trưởng đoàn ĐBQH TP); trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Cũng tại Hội nghị, bà Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ Thi đua của Thủ tướng cho 14 tập thế thuộc TP HCM đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu cụm thi đua năm 2017.

Ngoài các quyết định khen thưởng của trung ương, UBND TP HCM cũng đã quyết định tặng cờ thi đua năm 2017 cho 29 tập thể cơ quan, đơn vị; tặng bằng khen cho 104 tập thể trên địa bàn do đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc thành phố, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO