Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm và tặng quà tại Hà Giang

H.M. 19/01/2019 18:53

Hôm nay (19/1), đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dẫn đầu đã tới thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Giang và Đoàn kinh tế quốc phòng 313 thuộc Quân khu 2 đóng trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm và tặng quà tại Hà Giang

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Giang.

Thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, ông Nguyễn Văn Bình ghi nhận và đánh giá cao tập thể cán bộ, chiến sĩ đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, đảm bảo vững chắc chủ quyền, an ninh tuyến biên giới cũng như phối hợp tốt với chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến pháp lý, bảo vệ biên giới cho cán bộ và nhân dân khu vực cửa khẩu, thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị, trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự các tuyến biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy cần tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận và tăng cường công tác đối ngoại biên giới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm và tặng quà tại Hà Giang  - 1

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tặng quà Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy Giang.

Làm việc với Đoàn kinh tế quốc phòng 313 thuộc Quân khu 2 đóng trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, ông Nguyễn Văn Bình biểu dương cán bộ, chiến sĩ tuy điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trên tất cả lĩnh vực công tác quân sự, quốc phòng, kinh tế; phối hợp chặt chẽ với với cấp ủy, chính quyền các xã trong vùng dự án thực hiện tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, góp phần giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị, Đoàn kinh tế quốc phòng 313 cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn kinh tế quốc phòng, đặc biệt tăng cường công táctuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm và tặng quà tại Hà Giang  - 2

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình thăm, chúc Tết gia đình bà Lê Thị Hạnh, một trong các gia đình chính sách tại thành phố Hà Giang.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ông Nguyễn Văn Bình và các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã trao quà cho Đồn biên phòng Thanh Thủy và Đoàn Kinh tế quốc phòng 313 cùng một số gia đình chính sách trên địa bàn với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bình đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc tại Đài hương 468 và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Ghi sổ lưu bút, ông Nguyễn Văn Bình bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, hy sinh anh dũng vì độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương địa đầu của Tổ quốc.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm và tặng quà tại Hà Giang  - 3

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Thăm, động viên và chúc tết gia đình bà Lê Thị Hạnh, ông Phạm Văn Minh và ông Bùi Văn Quynh - là các gia đình chính sách tại thành phố Hà Giang, ông Nguyễn Văn Bình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến của các gia đình trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Ông Nguyễn Văn Bình mong muốn các gia đình tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, góp sức vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm và tặng quà tại Hà Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO