Vận động nhân dân tham gia hợp tác xã kiểu mới

Lê Na Ảnh: Hoàng Long 06/08/2015 14:06

Ngày 6-8, phát biểu tại Hội nghị tập huấn cán bộ, công chức và người lao động cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nhiệm vụ mới của người Mặt trận trong giai đoạn tới là tập trung vận động nhân dân tham gia hợp tác xã kiểu mới.

Do đó, để có thể làm được việc này, cũng như nhiều công việc quan trọng khác như giám sát phản biện, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Mặt trận chỉ có một con đường duy nhất hiện nay là hiệp thương với các tổ chức chính trị, đoàn thể, các cơ quan, bộ, ban ngành. Vì các tổ chức chính trị, đoàn thể mới là những nơi có điều kiện về kinh phí, kinh nghiệm và đặc biệt là con người để cùng Mặt trận thực hiện chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, công tác Mặt trận là tập hợp đoàn kết nhân dân, lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu vì vậy Mặt trận phải làm thế sao để nhân dân tiếp nhận thông tin đúng. Hiện nay, người dân ngày càng có điều kiện tiếp cận với thông tin đa chiều nhưng không phải lúc nào cũng có khả năng kiểm nghiệm tính đúng đắn của thông tin, nhất là thông tin trên mạng xã hội.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Mặt trận cần xác định 5 xu hướng trong công tác truyền thông. Thứ nhất là thông tin hai chiều. Lâu nay việc nói cho dân nghe Mặt trận vẫn làm nhưng việc truyền đạt lại ý kiến nhân dân với các cơ quan chính quyền, các ngành, các cấp cần phải nỗ lực hơn nữa. Hiện Mặt trận đã có Đề án đổi mới công tác tuyên truyền, trong đó nhấn mạnh việc phối hợp trong công tác tuyên truyền giữa Mặt trận và các tổ chức chính trị, đoàn thể rất quan trọng.

Toàn cảnh Hội nghị

“ Truyền thông phải có trí tuệ. Trí tuệ ở đây là không chỉ đưa thông tin đơn thuần mà phải có chiều sâu, không chỉ người dân mà bạn bè quốc tế hiểu được một cách đúng đắn về tình hình đất nước. Đặc biệt, trong công tác Mặt trận, truyền thông phải gắn với công tác dân tộc và công tác tôn giáo. Truyền thông là nhiệm vụ của người làm Mặt trận cho nên các ban, đơn vị của Mặt trận đều phải làm và nỗ lực trong công tác này” Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Đổi mới các cuộc vận động phong trào, như phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và Ngày vì người nghèo, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, 20 năm qua, lực lượng gần dân nhất là ban công tác Mặt trận ở hơn 107 ngàn khu dân cư đã có nhiều nỗ lực, mang lại nhiều hiệu quả không thể đo đếm được cho đời sống nhân dân. Nhưng vẫn có những nơi Mặt trận chưa “với tới” được là công nhân và đội ngũ trí thức. Hiện Mặt trận đã có các chương trình ký kết phối hợp với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam để làm tốt hơn nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp hai đội ngũ quan trọng này.

Hội nghị cũng đã lắng nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim, phổ biến những nội dung quan trọng về Luật Mặt trận tổ quốc sửa đổi năm 2015 và trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Mặt trận. Hội nghị cũng lắng nghe và trao đổi một số vấn đề về công tác lập hồ sơ công việc, tình hình về công giáo Việt Nam, quan hệ Việt Nam với Vatican và một số vấn đề đặt ra cho công tác vận động đồng bào công giáo của Mặt trận. Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh quán triệt Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế. Sau khi kết thúc lớp tập huấn tại Hà Nội, cán bộ công nhân viên chức người lao động của cơ quan UBTW MTTQ Việt Nam tiếp tục tham gia nghiên cứu công tác thực tế tại tỉnh Thanh Hoá từ ngày 7-8 đến 9-8

Tại hội nghị, PGS. TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh-Bộ Y tế, Giám đốc quỹ phòng chống tác hại thuốc lá đã trao đổi về công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Theo ông Lương Ngọc Khuê, Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các bệnh không lây nhiễm, trong đó có sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính gây các bệnh không lây nhiễm, trong đó có nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư phổi về đường hô hấp và tim mạch. Môi trường khói thuốc cũng là nguyên nhân gây nên nhiều bệnh cho người không hút thuốc, đặc biệt là trẻ em. Do đó, theo ông Lương Ngọc Khê cần phải xây dựng môi trường không khói thuốc, bắt đầu từ những nơi làm việc không khói thuốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vận động nhân dân tham gia hợp tác xã kiểu mới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO