Vì một tầm nhìn chung APEC

M.Loan 17/12/2015 06:54

Sáng 16/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Tọa đàm “Cùng tăng cường hành động vì một Tầm nhìn chung APEC” do Ủy ban Quốc gia APEC Việt Nam 2017 tổ chức. Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chủ trì và phát biểu khai mạc tại Tọa đàm.

Quang cảnh tọa đàm. nguồn: vov.vn.

Tọa đàm là hoạt động chính thức đầu tiên của Ủy ban Quốc gia APEC Việt Nam 2017 với cơ quan đại diện các nền kinh tế thành viên APEC tại Việt Nam nhằm trao đổi về những biện pháp để nâng cao vai trò của Diễn đàn APEC trong cục diện mới và tăng cường phối hợp trong chuẩn bị và tổ chức Năm APEC Việt Nam 2017. Đây cũng là lần đầu tiên trong APEC, một chủ nhà tương lai của Năm APEC đề xuất và chủ trì tổ chức một sự kiện với sự tham dự của ba nền kinh tế thành viên là chủ nhà các Năm APEC liên tiếp từ 2014 - 2016.

Phát biểu chỉ đạo Tọa đàm, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nêu rõ, APEC sẽ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong cục diện khu vực đang định hình; nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Diễn đàn APEC trong tiến trình đổi mới, tái cơ cấu kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam; khẳng định việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017 là một trọng tâm đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 nhằm triển khai chủ trương hội nhập quốc tế sâu rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại đa phương, thể hiện quyết tâm của Việt Nam đóng góp thiết thực cho các quan tâm chung của APEC và của cộng đồng châu Á - Thái Bình Dương.

Các diễn giả và đại diện các nền kinh tế thành viên chia sẻ đánh giá APEC sẽ tiếp tục là một cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực và trên thế giới, góp phần duy trì hòa bình và phát triển ở khu vực; đề cao vai trò và những đóng góp thiết thực của APEC trong việc thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư, tăng cường kết nối khu vực; nhất trí APEC cần liên kết sâu rộng hơn, gắn với phát triển bền vững, tái cơ cấu, đổi mới, sáng tạo, các vấn đề toàn cầu và các vấn đề thương mại, đầu tư thế hệ mới để tăng cường vai trò trong cục diện mới. Các đại biểu quốc tế cũng đánh giá cao sự chủ động và tích cực của Việt Nam trong công tác chuẩn bị đăng cai tổ chức Năm APEC 2017; khẳng định các nền kinh tế chủ nhà các năm APEC sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam và hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Năm APEC 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì một tầm nhìn chung APEC

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO