Vì sao ông Nguyễn Bá Cảnh bị xem xét kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng?

Thanh Tùng 12/04/2019 18:20

Ngày 12/4, Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng (Khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã thống nhất, xem xét thực hiện quy trình kỷ luật đối với ông Nguyễn Bá Cảnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy do ông này vi phạm Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình, vi phạm Quy định 47 của Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.

Vì sao ông Nguyễn Bá Cảnh bị xem xét kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng?

Ông Nguyễn Bá Cảnh tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng.

Cụ thể, ông Cảnh bị xem xét, áp dụng hình thức kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng do vi phạm những nội dung nêu trên.

Ông Nguyễn Bá Cảnh, 36 tuổi, quê quán xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), là con trai nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh (đã qua đời).

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy vào ngày 16/8/2017; ông Cảnh là Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng. Theo nguồn tin của Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Bá Cảnh có con ngoài giá thú với 1 phụ nữ ở TP Hồ Chí Minh.

Cùng với việc đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh; thông tin tại Hội nghị cũng cho biết, quý I-2019, Cấp ủy các cấp của Đà Nẵng đã kiểm tra 27 tổ chức đảng, 41 Đảng viên, thi hành kỷ luật đối với 54 Đảng viên.

Tại phiên họp nội bộ vào chiều cùng ngày, Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng (Khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã công bố Quyết định chuẩn y chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đối với bà Huỳnh Thị Tam Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy (nhiệm kỳ 2015 - 2020), thay bà Lương Nguyệt Thu nghỉ hưu theo chế độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sao ông Nguyễn Bá Cảnh bị xem xét kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO