Việt Nam là hình mẫu huy động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Ảnh: Hoàng Long 01/12/2015 20:00

Chiều 1/12, tại TP Huế, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thân mật tiếp bà Anne Maria Helland, Tổng Thư ký toàn cầu của Tổ chức Bắc Âu (NCA) nhân dịp bà đến dự Hội nghị toàn quốc Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, khai mạc ngày 2/12 tại Huế.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
thân mật tiếp bà Anne Maria Helland, Tổng Th
ư k
ý toàn cầu
của Tổ chức Bắc Âu (NCA).

NCA là tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, tăng cường bình đẳng giới, phòng chống HIV/AIDS, ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại hơn 20 quốc gia trên thế giới.

Bà Anne Maria Helland từng là Giám đốc Chính sách phát triển toàn cầu NCA. Năm 2010, bà là cố vấn đặc biệt về Chương trình HIV/AIDS của NCA trên 61 quốc gia, đồng thời bà tham gia giám sát các chương trình HIV/AIDS tại Đông Nam Á.

Bà Anne Maria Helland có nhiều gắn bó với Việt Nam khi là thành viên thường trực của Uỷ ban cố vấn đặc biệt của Việt Nam, chuyên trách về HIV/AIDS. Đồng thời bà cũng từng giữ chức Giám đốc chương trình sự vận động ủng hộ chính sách phát triển, văn phòng tại Nam Phi và Giám đốc đối ngoại của NCA, thuộc Hội đồng cố vấn toàn cầu.

Bà Anne Maria Helland cho biết, NCA là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên ở Việt Nam triển khai chương trình hợp tác với các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực phát triển cộng đồng.

Bà Anne Maria Helland tặng biểu tượng đại bàng vì môi trường thế giới cho
Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, NCA cùng các đối tác đã tiên phong xây dựng các mô hình điểm. Hoạt động nổi bật của NCA tại Việt Nam là đã phối hợp với các ban, ngành, các địa phương và các tổ chức tôn giáo trong nước triển khai thực hiện khá hiệu quả các chương trình chăm sóc và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và phòng chống biến đổi khí hậu.

“Việt Nam là nước đi đầu trong cách tiếp cận đa tôn giáo của NCA và chúng tôi coi Việt Nam là một hình mẫu huy động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường để sẻ chia với các quốc gia khác” bà Anne Maria Helland nhấn mạnh.

Trân trọng những đóng góp tổ chức NCA và cá nhân bà Anne Maria Helland với nhân dân Việt Nam, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, đảm bảo quyền tự do, tín ngưỡng của nhân dân.

Theo Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, đồng bào có đạo ở Việt Nam đã và đang tham gia rất nhiều vào các hoạt động xã hội như: từ thiện nhân đạo; chăm lo cho người nghèo; hoạt động chăm lo giáo dục; chăm lo sức khỏe cho người già, neo đơn; tham giao bảo vệ trị an, bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Quang cảnh buổi tiếp đón.

Ở các địa phương, Ủy ban MTTQ các cấp bao giờ cũng có đại diện các tôn giáo tham gia vào đó để thực hiện vai trò lắng nghe ý kiến của đồng bào các tôn giáo, cũng như bàn các công việc phối hợp cùng với chính quyền để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của nhân dân.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, vừa qua khi đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam sang thăm Vatican. Một trong những nội dung quan trọng nhất của cuộc trao đổi với Thủ tướng Vatican là xung quanh thông điệp của Giáo hoàng kêu gọi người giáo dân toàn cầu bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy, ngay cả những người đứng đầu các tôn giáo không chỉ quan tâm đến những vấn đề riêng của tôn giáo mình mà quan tâm đến những vấn đề xã hội có tính toàn cầu.

Với nhân duyên như vậy, UBTW MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc phát huy vai trò của các tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị thêm một lẫn nữa khẳng định, các tôn giáo ở Việt Nam đang cùng nhau làm những việc thiết thực để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình đã tuyên bố khai mạc Làng cộng đồng chia sẻ. Đây là chuỗi các hoạt động văn hoá, nghệ thuật trình diễn, trưng bày phong phú và hấp dẫn trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” sẽ khai mạc vào ngày 2/12.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Dạ Yến

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam là hình mẫu huy động các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO