Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư với UAE

Theo VGP 08/04/2019 20:09

Chiều ngày 8/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri.

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư với UAE

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Đại sứ Các tiểu vương quốc Arab thống nhất Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri. Ảnh: VGP.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng chúc mừng ông Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri được bổ nhiệm Đại sứ UAE tại Việt Nam; bày tỏ hy vọng, trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-UAE.

UAE là một trong những đối tác thương mại, đầu tư và lao động hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Quan hệ thương mại Việt Nam-UAE năm 2014 đạt 5,2 tỷ USD, trong đó ta xuất 4,6 tỷ USD; năm 2015 đạt 6,3 tỷ USD - tăng 24% so với 2014, năm 2016 đạt 6,5 tỷ USD, năm 2017 đạt 6,3 tỷ USD.

UAE đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam sau Mỹ, Trung Quốc, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. Các mặt hàng xuất khẩu chính của ta sang UAE gồm điện thoại di động, máy vi tính và linh kiện, sản phẩm điện, điện tử gia dụng, hạt tiêu, thủy sản, giày dép, dệt may, vải, ngọc trai, đá quý, hạt điều, gạo, chè, sản phẩm ngũ cốc, sản phẩm nhựa, đồ gỗ nội thất, giấy, trái cây, rau, thuốc lá…

UAE là một trong những nhà đầu tư lớn của khu vực vùng Vịnh tại Việt Nam với các dự án như Cảng Hiệp Phước, khách sạn Halong Star và một số dự án du lịch ở Đà Nẵng… với tổng số vốn đầu tư cam kết ước đạt 4 tỷ USD.

Phó Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp với các bộ, ngành Việt Nam để bàn những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa dòng vốn đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng và du lịch; đồng thời giúp quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư đến với các nhà đầu tư trong khu vực vùng Vịnh.

Về phần mình, Đại sứ UAE Obaid Saeed Bintaresh Al Dhaheri trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, đồng thời đánh giá cao tiềm năng và thành tựu phát triển của Việt Nam; nhấn mạnh UAE luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

Đại sứ khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng đối với UAE trong khu vực ASEAN, vì vậy, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này của Đại sứ là thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Kể từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, Đại sứ đã tích cực trao đổi với nhiều cơ quan, ban, ngành của Việt Nam nhằm tìm biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hai nước khai thác các tiềm năng để đầu tư vào nhau cũng như tăng cường kim ngạch thương mại hai chiều.

Đất nước UAE gồm 7 Tiểu vương quốc là Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al-Khaimah, Umm Al-Qaiwain, Ajman và Fujairah, nằm ở phía đông bán đảo Arab.

UAE là một trong những nền kinh tế hàng đầu trong các nước Arab và đứng thứ 17 trong 61 nền kinh tế có tính cạnh tranh cao trên thế giới, ngành hàng không đứng thứ 8 thế giới, ngành du lịch đứng thứ 2 trong khu vực.

UAE xuất khẩu chủ yếu dầu thô, hơi đốt, hàng tái xuất, cá khô, chà là, nhập khẩu máy móc, thiết bị vận tải, hoá chất, thực phẩm…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư với UAE

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO