Việt Nam – Singapore: Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện

Lan Hương 30/08/2018 16:41

Ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore nhấn mạnh: “có thể nói, mặc dù có biết bao khó khăn thử thách với những thăng trầm của lịch sử, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore đã không ngừng được củng cố và phát triển…”

Việt Nam – Singapore: Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Ngày 30/8 tại Hải Phòng, Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore.

Tham dự lễ kỷ niệm có Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam ông Tan Weiming; ông Vũ Viết Ngoạn, Tổ trưởng Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore; Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hải phòng Nguyễn Thị Nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, ông Vũ Viết Ngoạn cho biết, Singapore hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba của Việt Nam và là nhà đầu tư hàng đầu trong số các nước ASEAN với tổng vốn đầu tư 43 tỷ USD trong hơn 1.800 dự án tại Việt Nam. Cùng với đó, thương mại song phương giữa hai nước tăng lên nhanh chóng, đạt gần 22 tỷ đô la Singapore vào năm 2017. Việc hai nước thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược năm 2013 là bước tiến mới quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Bên cạnh quan hệ hợp tác song phương, Singapore và Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chia sẻ quan điểm tại các diễn đàn khu vực và đa phương; cùng chung mục tiêu và trách nhiệm xây dựng cộng đồng ASEAN thống nhất và thịnh vượng.

Cùng tiến trình phát triển quan hệ ngoại giao, cộng đồng doanh nghiệp hai nước đã không ngừng hợp tác phát triển, tạo nền móng phát triển quan hệ kinh tế giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ ngoại giao nhân dân. Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (VSIP) đầu tiên được thành lập năm 1996, nay đã hình thành chuỗi 9 khu công nghiệp trải dài trên cả 3 vùng Bắc, Trung, Nam của Việt Nam thực sự là biêu tượng của mối quan hệ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp hai nước

“Nhìn lại chặng đường lịch sử 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, có thể nói, mặc dù có biết bao khó khăn thử thách với những thăng trầm của lịch sử, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore đã không ngừng được củng cố và phát triển, là tài sản vô giá, thiêng liêng và bền vững của hai dân tộc” - ông Vũ Viết Ngoạn nhấn mạnh.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore được thành lập ngày 18/9/2014 với mục đích góp phần thúc đẩy tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và tăng cường quan hệ hợp tác song phương vì lợi ích hòa bình, hợp tác và phát triển của hai dân tộc Việt Nam và Singapore. Sau gần 4 năm kể từ khi thành lập, Hội đã tập trung nguồn lực triển khai nhiều hoạt động khác nhau ở Việt Nam và Singapore trên nhiều lĩnh vực như: giao lưu văn hoá; giáo dục và đào tạo; hoạt động tình nguyện.

Để kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore cuối tháng 11 năm nay, Hội sẽ tổ chức một triển lãm tranh đặc biệt tại Singapore giới thiệu đất nước, con người Việt Nam và Singapore. Bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, hội đặc biệt quan tâm đóng vai trò cầu nối xúc tiến đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp hai nước và tổ chức đối thoại chính sách giữa Chính phủ và doanh nghiệp ở cả hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Việt Nam – Singapore: Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO