Xây dựng cơ chế riêng biệt cho Khu Kinh tế Vân Đồn

30/04/2016 22:03

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh: Song song với việc thực hiện các dự án thì cần phải hoàn thiện về khung chính sách pháp lý cũng như các cơ chế riêng biệt cho KKT Vân Đồn.

Xây dựng cơ chế riêng biệt cho Khu Kinh tế Vân Đồn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác Trung ương
và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khảo sát thực địa Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Vân Đồn. (Ảnh: Hồng Nhung).

Chiều ngày 30/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm công trường thi công Dự án Cảng hàng không Quảng Ninh; Khu phức hợp nghỉ dưỡng, giải trí cao cấp Vân Đồn và một số dự án thi công nằm trong Khu Kinh tế (KKT) Vân Đồn.

Sau khi nghe lãnh đạo huyện Vân Đồn báo cáo, Chủ tịch Quốc hội đã biểu dương và đánh giá cao cách làm của tỉnh Quảng Ninh trong việc thúc đẩy hoàn thiện các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn tỉnh nói chung và KKT Vân Đồn nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quảng Ninh đã có cách làm rất sáng tạo trong huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư cho các công trình hạ tầng mang tính động lực quốc gia.

Đặc biệt đối với các dự án nằm trong KKT Vân Đồn thời gian qua đã được triển khai nhanh chóng, qua đó cho thấy quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận cao của người dân Quảng Ninh.

Khi các dự án trên hoàn thành chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc sống của người dân Vân Đồn; nâng cao hiệu qua thu hút đầu tư vào địa phương, đưa Vân Đồn trở thành điểm đến lý tưởng của mọi nhà đầu tư và du khách.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh: Song song với việc thực hiện các dự án thì cần phải hoàn thiện về khung chính sách pháp lý cũng như các cơ chế riêng biệt cho KKT Vân Đồn. Quốc hội sẽ làm việc hết sức mình để sớm đưa ra khung pháp lý này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc khẳng định, tỉnh Quảng Ninh quyết tâm thực hiện việc chuyển đổi về cơ cấu kinh tế từ “nâu” sang “xanh”, đến năm 2020, trong cơ cấu kinh tế Quảng Ninh dịch vụ sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất, sau đó mới là công nghiệp và nông nghiệp.

Để làm được điều này, Quảng Ninh phải tạo ra bước đột phá mạnh mẽ, tạo cơ chế, chính sách tốt nhằm thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn tham gia vào các dự án trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn, bên cạnh những cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện từ Trung ương.

Xuân Quảng

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xây dựng cơ chế riêng biệt cho Khu Kinh tế Vân Đồn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO