Chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc để tạo thành chủ đề thi đua

Anh Vũ Ảnh: Lý Anh Quý 19/03/2016 14:01

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2015 và ký kết giao ước thi đua năm 2016. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Hội nghị.

Chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc để tạo thành chủ đề thi đua

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà, đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Trong năm 2015, các thành phố đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế mới, động lực mới góp phần hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2015.

Tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố và huy động đầu tư xã hội tăng cao hơn 2014. Thu ngân sách của 5 thành phố trong năm đạt 510 nghìn tỷ đồng bằng trên 58% thu ngân sách cả nước. Xuất khẩu của 5 thành phố đạt trên 49 tỷ USD bằng trên 31% xuất khẩu cả nước. Giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo, quản lý đô thị được đẩy mạnh, giao thông đô thị thông thoáng hơn.

Các thành phố tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, chỉnh sửa, bổ sung các cơ chế theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp. Các thành phố đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp và giảm thời gian phê duyệt các dự án đầu tư vào thành phố qua đó cải thiện chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh.

Năm 2015, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu về xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh. Thành phố Hà Nội tăng 7 bậc xếp hạng 26/63 tỉnh thành về chỉ số PCI, tăng 2 bậc xếp thứ 3/63 về chỉ số cải cách hành chính, đã giám thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày.

Chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc để tạo thành chủ đề thi đua - 1

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị

Triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và thành phố phát động trong qua 5 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới đến cuối năm 2015 cả 5 thành phố trong cụm đều đạt trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, việc đổi mới các nội dung thi đua cần hướng mạnh về cơ sở. Như Hà Nội các phong trào thi đua được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu các vấn đề xã hội quan tâm để xây dựng thành từng chuyên đề thi đua cho từng phong trào để huy động mọi nguồn lực cùng thực hiện.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, trước tình trạng hàng giả hàng nhái trên thị trường, các loại vật tư nông nghiệp như thuốc trừ sâu bị làm giả, việc sử dụng các loại hóa chất trong nông nghiệp, trong việc bảo quản các loại thực phẩm tươi sống đã khiến người dân cả nước nói chung và người dân Thủ đô nói riêng cảm thấy lo ngại, cảm thấy bất an.

Chính vì vậy thành phố Hà Nội đã chính thức phát động phong trào thi đua “An toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020” tập trung đột phá vào 6 giải pháp đảm bảo ATTP.

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nêu kiến nghị phong trào thi đua cần tránh việc chạy theo thành tích mà hiệu quả không có. Việc phát động thi đua cần đột phá chú trọng vào các nhiệm vụ trọng tâm của từng thành phố như thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao cuộc sống người dân. Nội dung thi đua phải sát thực đột phá với các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể phù hợp với từng cơ quan đơn vị.

“Phong trào thi đua phải tác động tới từng cơ quan đơn vị, mọi tầng lớp nhân dân, phải lấy dân làm gốc mới quy tụ thúc sự tham gia của người dân vào các phong trào thi đua. Cần tránh cào bằng trong thi đua, có cơ chế khen thưởng công khai kịp thời để thúc đẩy sự sáng tạo, tự nguyện”, ông Phong kiến nghị.

Chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc để tạo thành chủ đề thi đua - 2

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải
chứng kiến Ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực, kết quả của của 5 tỉnh thành phố với vai trò “đầu tầu” đã đóng góp xứng đáng vào thành công của của đất nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, hoạt động thi đua cần hướng vào các mục tiêu cụ thể đó là nâng cao ý thức chính trị, trách nhiệm của người dân, phát huy sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân qua các hình thức thi đua, quan tâm đến việc phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đặc biệt việc thi đua cần hướng vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc để tạo thành chủ đề thi đua của từng thành phố qua đó chọn khâu đột phá trong từng giai đoạn để huy động lòng yêu nước, ý chí sáng tạo trong thực hiện.

Về nhiệm vụ thi đua trong năm 2016, theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, 5 thành phố cần quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh để thu hút mạnh mẽ đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh để hướng tới nằm trong tốp các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Bên cạnh đó các thành phố cần tích cực hoàn thiện, nâng cao chất lượng quản lý đô thị từ quy hoach, triển khai quy hoạch, xây dựng hệ thống quản lý phải nhạy cảm với người dân, nhạy cảm với môi trường theo hướng xây dựng các thành phố thông minh.

Triển khai việc vận, động giám sát đảm bảo ATTP trong giai đoạn 5 năm tới. Đẩy nhanh cải cách hành chính để hướng tới việc để người dân hài lòng, doanh nghiệp hài lòng, giảm tải cho bộ máy hành chính…

Chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc để tạo thành chủ đề thi đua - 3

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân trao Cờ thi đua và Bằng khen
của Thủ tướng Chính phủ cho TP Hà Nội, TP HCM và TP Cần Thơ.

* Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương Nguyễn Thiện Nhân đã trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cho thành phố Cần Thơ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chọn vấn đề trọng tâm, bức xúc để tạo thành chủ đề thi đua

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO