Chủ động chống dịch hại và hạn hán

Tấn Thành 07/02/2020 23:58

Tại Quảng Nam đến nay đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch gieo sạ vụ Đông Xuân và tiến độ sản xuất cây rau màu. Thế nhưng ngành nông nghiệp đang triển khai các phương án đối phó với nạn dịch hại, xâm thực mặn và hạn hán.

Về hạn mặn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, hiện nay, Quảng Nam chưa có công trình ngăn xâm nhập mặn trên sông Vĩnh Điện và đặc biệt là sông Thu Bồn, do đó, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn nước ngọt cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên về tình hình sản xuất vụ Đông Xuân, vụ Hè Thu năm 2019- 2020, cùng với việc bố trí giống lúa trung, ngắn ngày để gieo sạ với tỉ lệ 85 - 90%, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị khai thác công trình thủy lợi chủ động xây dựng và triển khai phương án phòng, chống hạn và xâm nhập mặn phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động chống dịch hại và hạn hán

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO