Chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dân

Hải Nhi 26/03/2019 07:00

Thời gian qua, MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động hơn trong công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, bức xúc, những điểm nóng khiếu kiện ở địa phương…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Bùi Anh Tuấn, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội ngày càng được tăng cường. Cụ thể hàng tháng đại diện Ban Thường trực UBMTTQ TP Hà Nội tham gia cùng HĐND, UBND TP tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại trụ sở tiếp công dân của thành phố, tiếp dân tại trụ sở UBMTTQ TP.

“Trong quý I/2019, Ủy ban MTTQ TP đã tiếp 32 lượt công dân, tiếp nhận 52 đơn thư gồm 4 đơn khiếu nại, 18 đơn tố cáo, 22 đơn kiến nghị, 8 đơn phản ánh, phân loại và chuyển 5 đơn đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết, đồng thời tổ tiếp dân của Mặt trận các cấp tích cực tuyên truyền, giải thích cho nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan”- ông Bùi Anh Tuấn cho biết.

Nhìn lại “Năm dân vận chính quyền 2018” đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, ỦY ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ TP tới cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Chính quyền các cấp ngày càng gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ, cầu thị, tiếp thu ý kiến của nhân dân. Tăng cường đối thoại định kỳ và đột xuất với nhân dân, chú trọng công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, MTTQ các cấp đã chủ động hơn và thường xuyên cử đại diện tham gia các đoàn công tác của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp để giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, bức xúc, những điểm nóng về khiếu kiện ở địa phương…

Trong năm qua, ỦY ban MTTQ các cấp TP đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 597 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với nhân dân. Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các cơ sở đã tổ chức giám sát 13.419 cuộc. Phát hiện 1.749 vụ vi phạm. Đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 1.709 vụ việc, kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước hơn 83 nghìn m2 đất và 494 triệu đồng…

Theo ông Bùi Anh Tuấn, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã luôn quan tâm lắng nghe, nắm bắt dư luận, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hóa, chăm lo đời sống nhân dân...

Bên cạnh đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã phát huy vai trò giám sát và phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia hòa giải có hiệu quả ngay từ khi vụ việc mới phát sinh, nhất là các tranh chấp đất đai, góp phần làm giảm đáng kể các vụ việc ngay từ cơ sở. Riêng năm 2018, các tổ hòa giải đã phối hợp với chính quyền cùng cấp hòa giải thành 3.831/5.091 vụ (đạt 75,3%), góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.

* Sáng 25/3, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2019. Trưởng ban Dân vận Thành uỷ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương dự Hội nghị. Thông tin tại đây cho biết, tính đến ngày 20/3, có 540/584 xã, phường, thị trấn đã tổ chức xong Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, đạt 92,5%.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO