Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ New Zealand

N. Phượng - Quang Vinh 22/01/2018 17:41

Ngày 22/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã thân mật tiếp bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam nhân dịp năm mới.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Đại  sứ New Zealand

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đón tiếp Đại sứ New Zealand.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chào mừng bà Đại sứ đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng thời đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát huy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

“Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà New Zealand đạt được thời gian qua như duy trì được tốc độ tăng trưởng vững chắc và trở thành một trong những nền kinh tế cạnh tranh tự do nhất thế giới. Thành tựu kinh tế ấn tượng và những đóng góp tích cực của New Zealand tại các tổ chức và diễn đàn đa phương đã góp phần nâng cao uy tín, vai trò và vị thế của New Zealand ở khu vực và thế giới”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nói.

Theo người đứng đầu Mặt trận, Chính phủ New Zealand đã giúp đỡ Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: Thương mại, nông nghiệp, quốc phòng, văn hóa…. Đặc biệt, trong thời gian qua, Chính phủ New Zealand đã giúp đỡ Việt Nam tổ chức thành công hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng. Trong hội nghị này, Thủ tướng New Zealand đã trực tiếp sang tham dự và ký kết chương trình hành động, trong thành công này có sự đóng góp không nhỏ của bà Đại sứ.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Đại  sứ New Zealand - 1

Quang cảnh buổi tiếp đón.

Đánh giá cao hiệu quả của các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại của New Zealand, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn New Zealand duy trì sự hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam tiếp tục nhận được vốn ưu đãi ODA; tiếp tục duy trì và tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam đang theo học tại New Zealand; quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Đặc biệt, Chủ tịch mong bà Đại sứ quan tâm đến những đối tượng yếu thế như người già, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam…

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã giới thiệu một số thông tin cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của UBTƯ MTTQ Việt Nam với bà Đại sứ. Đồng thời khẳng định hoạt động của Mặt trận được thể hiện trên nhiều lĩnh vực nhưng theo đúng tinh thần “Tinh, gọn, hiệu quả” từ đó mỗi người cán bộ Mặt trận phải quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm và phải đổi mới thì công tác Mặt trận mới thành công.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Đại  sứ New Zealand - 2

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ New Zealand.

Cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tại buổi tiếp, bà Đại sứ khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand diễn ra tốt đẹp và đây chính là cơ sở để hai nước hướng tới mối quan hệ đối tác chiến lược trong thời gian tới.

Theo bà Đại sứ, hai nước Việt Nam và New Zealand đều chịu ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, chính vì vậy hai bên cần tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm để tiếp tục chống đỡ lại hậu quả của thiên tai đang ngày càng diễn biến phức tạp.

Chính phủ New Zealand sẽ tiếp tục hỗ trợ và đồng hành cùng các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra cũng như tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt và các sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập tại đây.

Nhân dịp năm mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc bà Đại sứ có thêm nhiều sức khỏe, thành công trong nhiệm kỳ công tác. Chúc cho mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ New Zealand

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO