Chú trọng thị trường gạo nội địa

Đơn Thương 11/02/2017 09:05

Theo dự báo, trong năm 2017, Việt Nam sẽ xuất khẩu khoảng 6,4 – 6,5 triệu tấn gạo.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu gạo không được quên thị trường nội địa, bởi vì nguồn gạo tiêu thụ tại thị trường nội địa vẫn cao hơn gạo xuất khẩu. Ước tính, mỗi năm, thị trường nội địa tiêu thụ hơn 12 triệu tấn gạo, cao gấp đôi gạo xuất khẩu.

Do đó, để tạo đà cho thị trường gạo nội địa, sắp tới, VFA sẽ đề xuất Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính giảm thuế cho doanh nghiệp tiêu thụ gạo tại thị trường nội địa từ 5% xuống còn 0% trong khoảng thời gian từ 5-7 tháng tới của năm 2017.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chú trọng thị trường gạo nội địa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO