Chưa quyết định 'số phận' trụ sở LĐLĐ thành phố Cần Thơ

Quốc Trung 23/03/2022 15:49

Liên đoàn Lao động Cần Thơ đã đề xuất khẩn trương tháo dỡ toà nhà trụ sở của đơn vị này do đã xuống cấp nghiêm trọng.

Chiều ngày 23/3 trao đổi với Đại Đoàn Kết, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ cho biết: Hôm nay, Cục Công sản, Bộ Tài chính làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động và ban ngành về sắp xếp nhà, đất theo Nghị định 167.

Liên quan đến toà nhà LĐLĐ cũ tại số 71B, đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ đang bị xuống cấp nguy hiểm nên Cần Thơ đã đề xuất khẩn trương phá dỡ toà nhà…

"Sau khi có kết quả buổi làm việc chúng tôi sẽ thông tin tới các cơ quan báo chí…", bà Mai nói.

Nhiều đoạn của toà nhà bị bong tróc, nứt nguy hiểm.

Trước thông tin về tòa nhà 4 tầng trụ sở LĐLĐ TP Cần Thơ nằm ở khu “đất vàng” đang xuống cấp nghiêm trọng và bị bỏ hoang nhiều năm, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, chiều 23/3, phóng viên có mặt tại khu vực này ghi nhận hiện trạng toà nhà.

Theo quan sát của phóng viên, toà nhà 4 tầng có vết nứt lớn làm đôi ở giữa, trước mặt toà nhà có nhiều vết nứt khác, theo tìm hiểu hiện toà nhà này đã bị bỏ hoang khoảng 3 năm nay do xuống cấp không ai dám lại gần. Cửa sắt phía trước toà nhà cũng bị hư hỏng nặng…

Các hạng mục xuống cấp trầm trọng.

Trao đổi với người dân sống gần toà nhà LĐLĐ tại đường Hùng Vương, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều được biết hiện toàn bộ cán bộ nhân viên toà nhà di dời đi nơi khác khoảng vài năm nay, không thấy ai qua lại, phía trước là chỗ để xe tạm của nhiều người dân…

Hiện toàn bộ cán bộ, nhân viên của LĐLĐ thành phố Cần Thơ phải dời điểm làm việc tạm tại Nhà văn hóa lao động ở phường Cái Khế, TP Cần Thơ do toà nhà cũ bị xuống cấp.

Một vết nứt dài như cắt đôi toà nhà.

Do lâu không có người quản lý hiện các hạng mục trước mặt như cổng rào và một số đoạn phía trước toà nhà bị bong tróc hư hỏng, rác không biết ở đâu tập kết khu vực này rất nhiều, cây cối mọc um tùm…

Theo tìm hiểu của phóng viên, tòa nhà LĐLĐ thành phố Cần Thơ xây dựng bằng kinh phí của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tòa nhà xây dựng xong và đưa vào sử dụng khoảng năm 2011, khoảng năm 2016 thì người làm việc tại đây di dời đi nơi khác do xuất hiện tình trạng xuống cấp…

Nhiều năm không có người qua lại nên cây cối mọc um tùm, các hạng mục xuống cấp hư hỏng nặng.
Toà nhà bị bỏ phế nhiều năm qua.
Toà nhà LĐLĐ Cần Thơ nằm khu "đất vàng", bị bỏ phế nhiều năm xuống cấp cần nhanh chóng phá dỡ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chưa quyết định 'số phận' trụ sở LĐLĐ thành phố Cần Thơ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO