Chuẩn bị cho thi Kỹ năng nghề thế giới và ASEAN

M.Q 07/11/2020 07:00

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN)- Bộ LĐTBXH vừa tổ chức họp Ban tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam để đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020.

Theo đánh giá, kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 đảm bảo được 7 giá trị cốt lõi: “Đa dạng, xuất sắc, công bằng, đổi mới, liêm chính, hợp tác và minh bạch”.

Thông tin về Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới và ASEAN, TS Trương Anh Dũng - Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết, do ảnh hưởng của đại dịch Covid, mới đây Đại hội đồng Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới đã họp và đi đến thống nhất lùi Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46 được tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) 1 năm. Dự kiến Kỳ thi này dự dịnh tổ chức năm 2021, sẽ chuyển sang năm 2022.

Cùng với đó, để chuẩn bị cho Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN năm 2021, Tổng cục GDNN đã đăng ký thi 22 nghề (trong đó 2 nghề trình diễn).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị cho thi Kỹ năng nghề thế giới và ASEAN

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO