Chuẩn bị toàn diện, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh

PV 21/05/2020 15:48

Ngày 21/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh để bàn về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì buổi làm việc.

Chuẩn bị toàn diện, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Baoquangninh.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28/5, sẽ có 300 đại biểu chính thức gồm các ông Ủy viên BCH Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa IV và đại biểu của 41 chi, đảng bộ cơ sở.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã phát động các phong trào thi đua kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng và chào mừng đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tính đến ngày 7/5, đã hoàn thành 13/14 công trình; tổ chức gắn biển khánh thành 3 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh, lựa chọn 1 công trình đăng ký chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV là Đầu tư đổi mới công nghệ khai thác cơ giới hóa đồng bộ hạng nhẹ tại lò chợ I-11-5 khu vực Khe Chàm, Công ty Than Hạ Long có tổng mức đầu tư trên 113 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào tháng 8/2020.

Công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được chuẩn bị; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh trật tự được xây dựng kế hoạch triển khai...

Tại cuộc họp, các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Than Quảng Ninh. Các nội dung, tài liệu được đầu tư công phu, bài bản; đề án nhân sự, báo cáo chuyên đề, dự thảo báo cáo chính trị cơ bản đáp ứng yêu cầu theo hướng dẫn của Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, đánh giá cao những giải pháp, biện pháp chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị ngành Than trong thời gian qua, vừa đảm bảo an toàn cho người lao động, ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh, vừa góp phần quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh, của đất nước. Ông cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, thể hiện trách nhiệm lớn của toàn Đảng bộ đối với trọng trách tỉnh đã tin tưởng giao là một trong 3 đơn vị tổ chức đại hội điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đại hội sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/5.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuẩn bị toàn diện, sẵn sàng tổ chức Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO