Chung tay cùng Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM phòng, chống Covid-19

X.Khu/TTXVN 14/06/2021 06:30

Nhằm kịp thời động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covis-19, chiều 13/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM đã công bố phương án hỗ trợ nhu yếu phẩm cấp thiết và suất ăn phục vụ cho cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM, đơn vị đang bị tạm phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM. Ảnh: Độc Lập.

Trước mắt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố - Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP HCM đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM 12 thùng khẩu trang, 200 bộ đồ bảo hộ y tế; 500 tai giả (hỗ trợ đeo khẩu trang không đau tai); nước uống, sữa tươi; mì, phở, miến ăn liền, hỗ trợ 7.500 suất ăn sáng cho cán bộ, bác sỹ, y tá, nhân viên Bệnh viện.

Từ 13-16/6, mỗi ngày, Trung tâm Công tác xã hội Thanh niên TP HCM tổ chức cung cấp 500 suất ăn sáng hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ và cán bộ đang cách ly tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới. Ngoài ra, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố cùng Ban Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên hỗ trợ đợt đầu 150 thùng nước suối, 50 thùng nước tăng lực, 550 hộp bánh các loại, mì tôm, cà phê, sữa tươi, sữa chua…

Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM đang tạm phong tỏa do phát hiện 53 nhân viên bệnh viện mắc Covid-19. Hiện tại, Bệnh viện này đang điều trị cho 94 trường hợp mắc Covid-19 (bao gồm 53 nhân viên y tế của bệnh viện), trong số đó có 35 trường hợp nguy kịch từ các ngày trước.

Ngoài ra, Bệnh viện cũng đang điều trị cho 88 bệnh nhân bị các bệnh khác như uốn ván, viêm não, HIV/AIDS, bệnh gan mạn.

Cũng theo Ban vận động, tiếp nhận và phân phối Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 thành phố, tính từ ngày 20/3/2020 đến ngày 13/6/2021, cơ quan này đã tiếp nhận hàng hóa, thiết bị và tiền mặt trị giá hơn 295 tỷ đồng từ các tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP HCM.

Ban đã kịp thời phân phối toàn bộ hàng hóa, thiết bị đã tiếp nhận (trị giá hơn 99 tỷ đồng) và hơn 100 tỷ đồng tiền mặt tới các trung tâm y tế, bệnh viện, khu cách ly tập trung, khu cách ly y tế, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch của thành phố và một số địa phương.

Quyết định cuối cùng việc có dừng giãn cách xã hội quận Gò Vấp (TP HCM) theo Chỉ thị 16 hay không sẽ được lãnh đạo thành phố đưa ra trong sáng nay, 14/6. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND thành phố lưu ý quận Gò Vấp vẫn còn vùng trọng điểm, cần siết chặt hơn nữa việc cách ly, giãn cách vì càng làm càng kỹ thì thì việc gỡ phong tỏa sẽ an toàn hơn, triệt để hơn. “Quyết định cuối cùng việc có dừng giãn cách xã hội quận Gò Vấp theo Chỉ thị 16 hay không sau 15 ngày thực hiện sẽ được lãnh đạo thành phố đưa ra trong sáng ngày 14/6. Trước mắt có thể nới lỏng trên diện rộng của quận Gò Vấp nhưng siết chặt trên diện hẹp, ở những khu vực còn có nguy cơ cao”, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Dương Anh Đức cho biết.

Tổng số điểm phong tỏa cho tới ngày 13/6 trên địa bàn Gò Vấp là 31 điểm tại 12/16 phường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay cùng Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM phòng, chống Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO