Chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái

Vũ Mạnh 08/05/2021 12:24

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” 2021 với chủ đề “Vì một cộng đồng an toàn” và kỷ niệm Ngày CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5 với chủ đề “Kết nối cộng đồng-Vượt qua thách thức”.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Chủ đề của “Tháng Nhân đạo” năm 2021 “Vì một cộng đồng an toàn” nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, khỏe mạnh và an toàn trước dịch bệnh, thiên tai và các sự cố nghiêm trọng.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu, “Tháng Nhân đạo” năm 2021 bắt đầu từ ngày 1/5 đến 31/5, cao điểm từ ngày 8/5 đến 19/5. Trong Tháng Nhân đạo, toàn Hội đăng ký phấn đấu có ít nhất 75 công trình nhân đạo, khởi công xây dựng 75 nhà chống lũ; ít nhất 150.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp; ít nhất 10.000 địa chỉ nhân đạo được giới thiệu và được kết nối hỗ trợ thông qua hệ thống iNHANDAO; đỡ đầu 750 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái - Ảnh 1
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểuhưởng ứng chương trình nhắn tin
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu hưởng ứng chương trình nhắn tin "Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên".

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sáng kiến của Hội CTĐ đã chủ động lựa chọn chủ đề của“Tháng Nhân đạo” năm 2021 là “Vì một cộng đồng an toàn”, hướng tới các hoạt động thiết thực, nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái, khỏe mạnh và an toàn, nhất là trong đại dịch Covid-19 hiện nay, nguy hiểm và rất phức tạp.

“Lễ phát động hôm nay được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, chúng ta phải giảm số lượng đại biểu, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn nhưng lòng nhân ái, tình yêu thương lại gắn bó gần gũi hơn bao giờ hết”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định qua 3 năm triển khai thí điểm “Tháng Nhân đạo”, đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Trong những tháng cao điểm này, Hội CTĐ Việt Nam huy động được gần 170 tỷ đồng, vượt 150% so với bình quân giá trị hoạt động các tháng trong năm; trợ giúp trên 2.250.000 lượt người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; thông qua đó thể hiện rõ nét hơn vai trò nòng cốt của Hội; tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, tập thể và cá nhân, tạo ra phong trào tương thân, tương ái rộng lớn, chăm lo cải thiện đời sống của người nghèo nhất, khó khăn nhất góp phần để không ai bị bỏ lại phía sau.”

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Hội cần phải tiếp tục phát huy giá trị nhân đạo truyền thống tốt đẹp, khơi dậy tình yêu thương giữa con người với con người, xây dựng lối ứng xử nhân ái “thương người như thể thương thân” của con người Việt Nam, tạo thành sức mạnh tinh thần to lớn cùng với các nguồn lực vật chất khác hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Để góp phần thực hiện các mục tiêu an sinh, xã hội của Đảng, Nhà nước và thật sự là tổ chức nòng cốt, đầu mối, điều phối trong các hoạt động nhân đạo ở Việt Nam, theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Hội CTĐ Việt Nam cần xác định rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm, có tính nền tảng, chiến lược và đột phá; nâng cao vị thế và ảnh hưởng của Hội, làm đầu mối tin cậy, điều phối hoạt động nhân đạo, từ thiện của cả nước, huy động mọi nguồn lực, từng bước tự chủ trong hoạt động của Hội và trợ giúp các đối tượng.

Chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái - Ảnh 2

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh tới yêu cầu, Hội CTĐ Việt Nam phải đổi mới mạnh mẽ cách thức hoạt động dựa trên 5 nền tảng: Hỗ trợ và phát triển các cấp Hội địa phương; truyền cảm hứng và huy động tình nguyện viên; đảm bảo niềm tin và trách nhiệm giải trình; thích ứng với chuyển đổi kỹ thuật số; thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế, phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Đặc biệt Hội cần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới. Chuẩn bị kỹ lưỡng để trong năm 2021 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số đề án nhân đạo và ban hành Chỉ thị về nâng cao hiệu quả các hoạt động hiến máu tình nguyện, hiến mô, bộ phận cơ thể người trong tình hình mới; tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội CTĐ Việt Nam; trình Ban Bí thư Trung ương Đảng thông qua Đề án “Tiếp tục xây dựng Hội CTĐ Việt Nam là tổ chức nòng cốt trong công tác nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ trong tình hình mới” nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với hoạt động nhân đạo, từ thiện, tạo điều kiện để Hội CTĐ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo quốc gia và đóng góp quan trọng cho Phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân lễ phát động "Tháng nhân đạo" năm 2021 và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân ở trong nước và quốc tế, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đồng lòng, chung sức thực hiện thật tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, trợ giúp ngày càng nhiều, thiết thực, hiệu quả hơn cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; xây dựng, kết nối cộng đồng giàu lòng nhân ái, hướng thiện, an toàn; vượt qua mọi khó khăn, thách thức để mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

“Tin tưởng rằng, Hội CTĐ Việt Nam tiếp tục là một địa chỉ tin cậy để các tổ chức trong nước và quốc tế, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài, các nhà hảo tâm gửi gắm niềm tin, đóng góp giá trị tinh thần và vật chất cho các hoạt động nhân đạo, góp phần tô đẹp thêm giá trị truyền thống nhân ái của dân tộc ta”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham quan các gian hàng tại buổi lễ.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tham quan các gian hàng tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, cũng đã diễn ra các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Nhân đạo như: tổ chức điểm giới thiệu, hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cho cộng đồng và gian hàng trưng bày tài liệu, sản phẩm, vật dụng huấn luyện sơ cấp cứu CTĐ; tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát động chương trình nhắn tin “Mái ấm nhân đạo cho người nghèo vùng biên”; phát động Cuộc thi Phóng sự truyền hình đề tài nhân đạo lần thứ 3-năm 2021…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO