Mở lại đường Hồ Tông Thốc sau 2 năm bị chặn

Điền Bắc 18/09/2018 19:08

Sau hai năm, trước việc bức xúc của nhân dân TP Vinh và nhiều lần kiến nghị đến các cơ quan chức năng do đường Hồ Tông Thốc bị bịt lại để xây dựng bệnh viện, sáng ngày 18/9, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định mở lại đường Hồ Tông Thốc để phục vụ nhân dân đi lại.

Mở lại đường Hồ Tông Thốc sau 2 năm bị chặn

Đường Hồ Tông Thốc sẽ được mở lại như cũ.

Đường Hồ Tông Thốc nối từ QL1A đến đường 3/2 được hình thành cách đây nhiều năm. Tuy nhiên, năm 2016 khi thực hiện xây dựng Bệnh viện Hữu nghị đa khoa công tư thì chính quyền tỉnh Nghệ An đã cho bịt đường khiến người dân bức xúc, kiến nghị mở lại đường.

Trước đó, chính quyền tỉnh Nghệ An đã thực hiện việc quy hoạch, nắn chỉnh đường Hồ Tông Thốc, có lấy ý kiến nhân dân. Tuy nhiên, trong khi chưa tỉnh chưa làm được đường mới nhưng vẫn bịt đường Hồ Tông Thốc để xây dựng bệnh viện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Sau nhiều lần người dân kiến nghị, sáng ngày 18/9, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức cuộc họp với các ban ngành và quyết định mở lại đường Hồ Tông Thốc. Được biết, trước mắt, Cty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An tự bỏ kinh phí để mở lại con đường nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mở lại đường Hồ Tông Thốc sau 2 năm bị chặn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO