Chuyển dịch lao động và việc đào tạo nghề

Hồng Phúc 13/01/2018 08:35

Ngày 12/1, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ LĐTBXH và Bộ Giáo dục Đan Mạch đã phổ chức tổng kết sau hơn một năm triển khai Dự án hợp tác đào tạo nghề tại Việt Nam.

Tại đây, các đại biểu đã chia sẻ những thách thức liên quan đến sự dịch chuyển lao động không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà đang là vấn đề toàn cầu.

Do đó, Dự án hướng đến việc tăng cường gắn kết các trường dạy nghề với khối doanh nghiệp, cải tiến chương trình đào tạo sao cho phù hợp hơn với thực trạng và yêu cầu của thị trường lao động trong nước.

Cho đến nay, việc đào tạo nghề song hành được thực hiện tại 4 trường gồm: Cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội, TPH CM, Cao đẳng nghề Công nghiệp và Nông Lâm Đông Bắc và Cao đẳng nghề Công nghiệp và Nông Lâm Nam Bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyển dịch lao động và việc đào tạo nghề

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO